Tin tức thời sự ngày 14/12: Bộ đội Biên phòng Việt Nam-Trung Quốc tiến hành hội đàm

PV(TH)| 14/12/2015 19:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc tiến hành hội đàm; Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 13, khóa XI; Phó Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Phát triển và Pháp ngữ Canada... là những tin thời sự nổi bật ngày 14/12.

Tin tức thời sự ngày 14/12: Bộ đội Biên phòng Việt Nam-Trung Quốc tiến hành hội đàm

Đại diện biên giới đoạn 4 phía Trung Quốc đón đoàn việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ. Ảnh VOV

Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc tiến hành hội đàm

Sáng 14/12, Đại diện biên giới đoạn 4 phía Việt Nam tổ chức đoàn tham gia các hoạt động hội đàm phía với Trung Quốc ở châu Vân Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đoạn 4 quản lý từ mốc 167 của tỉnh Lào Cai đến mốc 498 (Lũng Làn, huyện Mèo Vạc, Hà Giang). Công tác bảo vệ biên giới của BĐBP là tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện quản lý nhà nước về chủ quyền an ninh biên giới. UBND các huyện biên giới triển khai hoạt động trên thực địa, hội đàm cấp cơ sở để mở mới các lối mở qua biên giới, tu sửa các cột mốc- vật đánh dấu đường biên giới, tiến hành hội đàm xác định khu vực cần thiết để xây dựng các công trình kè bảo vệ cột mốc, bảo vệ sông suối biên giới, bảo vệ những nơi có nguy cơ sạt lở để thay đổi hướng đi của đường biên giới.

Đại diện đoàn Việt Nam do Thượng tá Vàng Đình Chiến - Phó chỉ huy trưởng BĐBP Hà Giang, trưởng đại diện biên giới đoạn 4 phía Việt Nam dẫn đầu. Thượng tá Chiến cho biết, thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa đại diện biên giới đoạn 4, phía Việt Nam và Trung Quốc, biên giới đoạn 4 phía Trung Quốc gửi thư mời đại diện biên giới đoạn 4 phía Việt Nam sang hội đàm lần thứ 10. Thời gian gồm 4 ngày, trong đó nội dung đánh giá công tác phối hợp giữa lực lượng quản lý biên giới 2 bên, đồng thời bàn phương hướng nội dung phối hợp trong năm 2016. Trên cơ sở đó ký các biên bản phối hợp trong thỏa thuận quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên đoạn 4 mà hai bên quản lý.

Phó Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Phát triển và Pháp ngữ Canada

Ngày 14/12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc tiếp Bộ trưởng Phát triển và Pháp ngữ Canada Marie-Claude Bibeau nhân dịp Bộ trưởng thăm Việt Nam từ ngày 13 - 16/12. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị thời gian tới hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao, cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư một cách thực chất tại Việt Nam nhằm tranh thủ những lợi thế vốn có của Việt Nam và cơ hội do Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương tạo ra. Đồng thời, đề nghị Cơ quan Phát triển Canada tiếp tục ưu tiên hỗ trợ phát triển cho Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục, xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. 

Bà Marie-Claude Bibeau khẳng định, Thủ tướng Trudeau và Chính phủ Canada đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam ở khu vực và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước trong thời gian tới trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, giáo dục - khoa học, cũng như tăng cường hỗ trợ phát triển cho Việt Nam.

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 13, khóa XI

Sáng nay (14/12) tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ bàn về các nội dung: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương; dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. (Xem tiếp tại đây)

Triển lãm và tọa đàm về Biển Đông tại Pháp

Với chủ đề "Hướng về Biển Đông", triển lãm trưng bày các bản đồ cổ do nhiều nhà hải dương học châu Âu vẽ, các châu bản thời Nguyễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chiều ngày 12/12 tại Paris, một chương trình bao gồm nhiều hoạt động như triển lãm, chiếu phim, tọa đàm quốc tế về chủ đề Biển Đông đã được tổ chức trên cơ sở phối hợp của nhiều hội đoàn như Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF), Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV), Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), nhóm nghiên cứu "Biển Đông tại Pháp" và Trung tâm thông tin và tư liệu về Việt Nam (CID).

Mục đích của hoạt động này là nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của bạn bè Pháp và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp về những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông cũng như quan điểm của các bên trong việc giải quyết các tranh chấp đó.

Festival Hoa Đà Lạt năm 2015 hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn

Sáng 14/12, tại TP.HCM, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp báo về Festival Hoa Đà Lạt 2015 với chủ đề “Đà Lạt - Muôn màu sắc hoa”. Festival "Đà Lạt - Muôn màu sắc Hoa" có hai mảng nội dung lớn gồm: 9 chương trình chính và 19 chương trình hưởng ứng. Trong đó, Festival Hoa Đà Lạt 2015 sẽ tập trung giới thiệu, quảng bá cho vẻ đẹp cũng như tiềm năng phát triển nghề trồng hoa của địa phương.

Đặc biệt, lễ hội năm nay sẽ tôn vinh hơn 150 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trồng hoa từ Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà... đã góp phần mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng công nghệ cao và có doanh thu 1 tỉ đồng/ha. Một điểm mới năm nay là lễ hội tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các chương trình hoạt động thông qua vận động các đơn vị, doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh nghề hoa. Festival được diễn ra từ ngày 29/12/2015-2/1/2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 14/12: Bộ đội Biên phòng Việt Nam-Trung Quốc tiến hành hội đàm