Tin tức thời sự ngày 13/11: Yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa

PV(TH)| 13/11/2015 18:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa; Cơ hội lớn cho giao thương Việt Nam-Hàn Quốc; Biệt phái Đại tá công an làm Phó TGĐ Đường sắt... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 13/11

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp các Đại sứ trình quốc thư

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ngài Thongsavanh Phomvihane, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, đến trình Quốc thư. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Ngày 13/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Ghana, Cộng hòa Macedonia đến trình quốc thư, nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng các Đại sứ đảm nhận trọng trách tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác nhiều mặt.

Yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa

Chiều tối qua (12/11) tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã thông báo các hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới; đồng thời trả lời hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Singapore rằng "các đảo ở Biển Đông thuộc chủ quyền của Trung Quốc từ thời cổ xưa”, ông Lê Hải Bình cho biết:

Một lần nữa Việt Nam khẳng định có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

"Chúng tôi yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Không có những lời nói và hành động làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông; đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới", ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở Lào Cai

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015), sáng 13/11, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Tượng 1-Tượng 3, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Ông Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh 2 thôn nhiều năm liền là thôn văn hóa. Tuy nhiên ông cũng chỉ rõ, phong trào khuyến học của hai thôn còn hạn chế. Vì vậy, hai thôn cần quyết tâm không để cháu nào phải bỏ học trước lớp 9. Đồng thời, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị bà con nhân dân hai thôn cần chủ động, sáng tạo ứng dụng tiến bộ khoa học, chọn giống tốt để tăng năng suất trồng trọt, chăn nuôi, từ đó nâng cao thu nhập để thoát nghèo đói, vươn lên cuộc sống khấm khá. 

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến khối bộ ngành tổng hợp

Sáng 13/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp giai đoạn 2010 - 2015, tổ chức tại Nhà Quốc hội. Đây là sự kiện nhằm hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9. Tại buổi Lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trao Chứng nhận điển hình tiên tiến và quà tặng cho 85 điển hình của khối thi đua các bộ ngành tổng hợp. 

10 bộ, ngành trong Khối thi đua tổng hợp gồm: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Ủy ban Dân tộc và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Cơ hội lớn cho giao thương Việt Nam-Hàn Quốc

Sáng 13/11, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc 2015 với sự tham gia của gần 400 đại biểu hai nước đại diện cho các cơ quan Chính phủ, các chuyên gia kinh tế, giới doanh nhân và cơ quan thông tấn báo chí. Các đại biểu cùng thảo luận đánh giá về hiện trạng, kiến nghị giải pháp tăng cường quan hệ đầu tư thương mại giữa Việt Nam-Hàn Quốc trong bối cảnh thực hiện Hiệp định VKFTA. Cụ thể, trong phiên thảo luận chuyên đề, Diễn đàn tập trung vào các lĩnh vực hợp tác về cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và đầu tư và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Biệt phái Đại tá công an làm Phó TGĐ Đường sắt

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Phó cục trưởng Cục CSGT vừa được Bộ Công an cử đi biệt phái làm Phó Tổng Giám đốc Tổng công công ty Đường sắt VN trong 3 năm. Quyết định được Bộ Công an tiến hành theo đề nghị của Bộ GTVT.

Sau khi tiếp nhận nhân sự từ Bộ Công an, lãnh đạo GTVT đã giới thiệu, chỉ định ông Nguyễn Văn Minh làm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt, chuyên trách công tác an ninh. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 11/11/2015.

Ông Nguyễn Văn Minh (50 tuổi), quê ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Trước đó, ông Minh từng làm Phó trưởng phòng Hướng dẫn điều tra và xử lý tai nạn giao thông của Cục CSGT. Từ giữa năm 2015, ông Minh được bổ nhiệm làm Phó cục trưởng CSGT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 13/11: Yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa