Tin tức thế giới 24 giờ: Năm 2016 sẽ là năm chết chóc nhất với người di cư

Nhật Vũ| 27/10/2016 06:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Năm 2016 sẽ là năm chết chóc nhất với người di cư; Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 tốn kém nhất lịch sử…là những tin tức thế giới đáng chú ý nhất 24h qua.

Năm 2016 sẽ là năm chết chóc nhất với người di cư

Tin tức thế giới 24 giờ: Năm 2016 sẽ là năm chết chóc nhất với người di cư

Năm 2016, Địa Trung Hải trở thành nơi chết chóc nhất đối với người di cư 

Liên Hợp Quốc hôm 25/10 cho biết, từ đầu năm tới nay, số người di cư giảm 1/3 so với năm ngoái, tuy nhiên, số người chết đã gần bằng năm ngoái. Vào năm 2015, cứ 269 người di cư vượt biển đến châu Âu thì có 1 người thiệt mạng, con số này của năm 2016 là 1 trong số 88 người.

Không kích gần trường học Syria, 6 học sinh thiệt mạng

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 26/10 cho biết, một vụ không kích xảy ra gần 2 trường học ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria làm 16 dân thường, trong đó có 6 học sinh thiệt mạng. Theo thông báo của SOHR, “Các máy bay chiến đấu, của cả Nga và Syria, đã thực hiện 6 vụ không kích, bao gồm cả vụ gần 2 trường học ở làng Hass”.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 tốn kém nhất lịch sử

Một nghiên cứu của Trung tâm Chính trị Phản ứng (CRP) cho thấy, cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 có thể sẽ là cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ: tốn hơn 6,6 tỷ USD, cao hơn hẳn so với các cuộc bầu cử trước đó.

Cụ thể, ông Donald Trump và Hillary Clinton đã chi hơn 1,13 tỷ USD, nhiều hơn 100 triệu USD so với số tiền mà các ứng viên Tổng thống trong mùa bầu cử năm 2012 đã phải bỏ ra.

Tuy nhiên, các chi phí có thể sẽ còn cao hơn nhiều vì đây mới chỉ là con số ước tính.

Lính dù Nga và Ai Cập lần đầu tập trận chung

Tin tức thế giới 24 giờ: Năm 2016 sẽ là năm chết chóc nhất với người di cư

Lính dù Nga và Ai Cập lần đầu tập trận chung

Bộ Quốc phòng Nga hôm 26/10 đã phát hành một video với những cảnh tập trận gay cấn có sự tham gia của 10 xe quân sự và 300 lính dù đổ bộ trong cuộc tập trận "Defenders of Friendship - 2016". Đây là cuộc tập trận chung đầu tiên của quân đội 2 nước Nga và Ai Cập trên sa mạc gần thành phố duyên hải El Alamein của Ai Cập, diễn ra từ ngày 15 đến 26/10.

Mỹ và Campuchia tập trận chung trên biển

Nhằm tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước, Hải quân Campuchia và Mỹ sẽ tiến hành tập trận chung và bắn đạn thật ở ngoài khơi tỉnh Preah Sihanouk vào tuần tới, theo Khmer Times. Phó đô đốc Mai Dina, phó chỉ huy Căn cứ hải quân Ream cho biết tàu USNS Millinocket của Hải quân Mỹ sẽ cập cảng Sihanoukville vào ngày 30/10 và ở lại đến ngày 8/11.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thế giới 24 giờ: Năm 2016 sẽ là năm chết chóc nhất với người di cư