Tin tức thế giới 24 giờ: Báo Trung Quốc hô hào bắn tàu chiến Australia ở Biển Đông

Nhật Vũ| 01/08/2016 05:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Báo Trung Quốc hô hào bắn tàu chiến Australia ở Biển Đông; Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục sa thải gần 1.400 nhân sự lực lượng vũ trang…là những tin tức thế giới đáng chú ý 24h qua.

Báo Trung Quốc hô hào bắn tàu chiến Australia ở Biển Đông

Tin tức thế giới 24 giờ: Báo Trung Quốc hô hào bắn tàu chiến Australia ở Biển Đông

Ngoại trưởng 3 nước Mỹ, Nhật và Úc  đã ra tuyên bố chung về Biển Đông

Tờ Global Times (Thời báo Hoàn Cầu) - phụ trang của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã đăng bài xã luận kêu gọi tấn công bất cứ tàu Australia nào tiến hành hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông. Sau khi Australia ủng hộ phán quyết PCA và cùng ra tuyên bố chung về Biển Đông với Mỹ, Nhật ngày 25/7.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục sa thải gần 1.400 nhân sự lực lượng vũ trang

1.389 người trong lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bị sa thải vì nghi ngờ liên quan tới Giáo sỹ Fethullah Gulen, người bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tuyên bố sẽ thay đổi trong lực lượng vũ trang, bao gồm việc đóng cửa các học viện quân sự và đặt lực lượng vũ trang dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng.

Ngày 31/7, trong một thông báo trên trang thông tin điện tử, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, sẽ tăng cường số lượng Bộ trưởng trong Hội đồng quân sự tối cao.

Tổng thống Putin thăm Slovenia bất chấp căng thẳng leo thang

Tin tức thế giới 24 giờ: Báo Trung Quốc hô hào bắn tàu chiến Australia ở Biển Đông

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ tưởng niệm Chiến tranh thế giới thứ nhất

Bất chấp bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng Liên minh Châu Âu (EU), ngày 31/7, Tổng thống Vladimir Putin đã tới thăm Slovenia (thành viên của cả hai khối trên).

Trong chuyến thăm Slovenia, ông Putin tới tham dự lễ tưởng niệm Chiến tranh thế giới thứ nhất tại một nghĩa trang nơi 300 tù nhân Nga thiệt mạng trong cuộc chiến trên núi Julian Alps năm 1916.

13 chỉ huy IS bị tiêu diệt

Ngày 30/7, từ nguồn tin quân sự Iraq cho biết, trong các cuộc không kích của các máy bay chiến đấu Iraq gần biên giới Syria đã tiêu diệt được ít nhất 13 chỉ huy khét tiếng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

An ninh Philippines được đặt trong tình trạng báo động cao

Tin tức thế giới 24 giờ: Báo Trung Quốc hô hào bắn tàu chiến Australia ở Biển Đông

Lực lượng cảnh sát Philippines

Ngày 31/7, Cảnh sát và quân đội Philippines đã được đặt trong tình trạng báo động cao, sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 30/7 tuyên bố dỡ bỏ lệnh ngừng bắn đơn phương với phiến quân Quân đội nhân dân mới (NPA).

Tướng Ricardo Visaya, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang của Philippines cho biết, tất cả lực lượng đã được chỉ đạo hợp tác với nhau để vô hiệu hóa mối đe dọa đến an ninh quốc gia, bảo vệ tính mạng công dân, củng cố luật pháp và duy trì hòa bình trên đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thế giới 24 giờ: Báo Trung Quốc hô hào bắn tàu chiến Australia ở Biển Đông