Tin tức thế giới 24 giờ: Bà Clinton muốn Mỹ bao vây Trung Quốc bằng tên lửa

Nhật Vũ| 15/10/2016 06:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bà Clinton muốn Mỹ bao vây Trung Quốc bằng tên lửa; Nga sẵn sàng bán tên lửa phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ…là những tin tức thế giới đáng chú ý 24h.

Bà Clinton muốn Mỹ bao vây Trung Quốc bằng tên lửa

Tin tức thế giới 24 giờ: Bà Clinton muốn Mỹ bao vây Trung Quốc bằng tên lửa

Bà Clinton muốn Mỹ bao vây Trung Quốc bằng tên lửa

Theo tài liệu mật được Wikileaks mới đây công bố về ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton cho thấy, bà từng đề nghị bao vây Trung Quốc bằng tên lửa nếu nước này không thể ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Đây có thể là chính sách đương đầu với Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên nếu bà thắng cử Tổng thống Mỹ.

Nga sẵn sàng bán tên lửa phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 14.10, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ở cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan đã bàn về việc hợp tác kỹ thuật và quân sự và Nga sẵn sàng cung cấp vũ khí phòng không một khi phía Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn.

Nhật ngừng tài trợ UNESCO

Tin tức thế giới 24 giờ: Bà Clinton muốn Mỹ bao vây Trung Quốc bằng tên lửa

Lễ tưởng niệm thảm sát Nam Kinh năm 2014

Ngày 14/10, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, sau khi tổ chức UNESCO đưa sự kiện thảm sát Nam Kinh vào chương trình lưu giữ ký ức lịch sử nhân loại. Nước này đã quyết định rút lại phần kinh phí tài trợ trong năm 2016 đối với UNESCO.

Liên quan đến thảm sát Nam Kinh năm 1937, Toà án Quân sự Quốc tế vùng Viễn Đông đưa ra con số thiệt mạng 142.000 người còn Trung Quốc cho rằng quân Nhật đã giết chết 300.000 người. Nhưng một số chính trị gia bảo thủ và học giả của Nhật Bản lại phủ nhận hoàn toàn các thông tin liên quan.

Trung Quốc tuyên bố ủng hộ chiến dịch chống ma tuý của Philippines

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14.10 cho biết, Trung Quốc ủng hộ chiến dịch chống ma tuý của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và sẽ hợp tác với nước này trong cuộc chiến chống ma túy.

Iran bắt 11 nghi can âm mưu thực hiện các vụ đánh bom liều chết

Ngày 14/10, Hãng tin Mehr đưa tin, Iran đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi là thành viên của IS. Những kẻ tình nghi này đang lên kế hoạch thực hiện các vụ đánh bom liều chết nhân danh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hàng trăm kg thuốc nổ cùng chục xe ôtô và xe máy đã bị tịch thu.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thế giới 24 giờ: Bà Clinton muốn Mỹ bao vây Trung Quốc bằng tên lửa