Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 25/3

TP(TH)| 25/03/2017 18:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 25/3: Hàng trăm vũ khí nguy hiểm trong cửa hàng "đồ lính - đồ phượt"; Lừa xe máy bạn gái mới quen trên mạng rồi ra điều kiện chuộc; 2 tên cướp đi SH giả dân chơi, một đêm giật 3 vụ…

Hàng trăm vũ khí nguy hiểm trong cửa hàng "đồ lính - đồ phượt"

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 25/3

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật để làm rõ

Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 25-3 cho biết, cơ quan này đang tập trung đấu tranh mở rộng điều tra làm rõ nguồn gốc và vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan đến “kho” hung khí nguy hiểm vừa khám phá.

Trước đó, Công an Khánh Hòa phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra căn hộ 124 Trần Nguyên Hãn, phường Tân Lập, TP Nha Trang đã thu giữ hàng trăm hung khí nguy hiểm như dao, mác, kiếm, mã tấu, súng bắn mũi tên sắt, súng bắn đạn bi sắt bằng hơi nén, súng điện.

Hiện trường phát hiện “kho” hung khí nguy hiểm là căn nhà ba tầng đã được chủ nhân cho người khác thuê cách đây hơn một tháng để kinh doanh ba lô, túi xách, quần áo chuyên dụng được giới đi phượt yêu thích; phía trước mặt tiền biển hiệu “Đồ lính – Đồ phượt”.

Lừa xe máy bạn gái mới quen trên mạng rồi ra điều kiện chuộc

Chiều 25-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Tấn Điền (26 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, “Hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải, Đội PCTP phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) nhận được điện thoại của chị TNY (20 tuổi, ngụ Cà Mau; tạm trú thị xã Bến Cát, Bình Dương) bị lừa mất chiếc xe máy. Theo chị Y, trước đó chị có quen biết với Điền qua mạng xã hội.

Chiều 22-3, chị Y. điều khiển xe máy đến quán cà phê gần Bến xe Bình Dương (thuộc phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) để gặp bạn trai mới quen. Khi vào quán cà phê, lợi dụng lúc cô gái đi vệ sinh, Điền nhanh tay lấy điện thoại iPhone 5 và một số giấy tờ cùng xe máy của chị Y rồi tẩu thoát. Sau đó, Điền liên lạc với chị Y. với điều kiện muốn chuộc xe máy cùng giấy tờ thì phải đưa 20 triệu đồng.

2 tên cướp đi SH giả dân chơi, một đêm cướp giật 3 vụ

Rạng sáng 25-3, Tổ Cảnh sát hình sự - Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh tuần tra tại các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe SH BKS 59T1-978.74 với dấu hiệu khả nghi nên tiến hành đeo bám.

Khi đến giao lộ Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, 2 thanh niên áp sát chị Roisin Mary Cahill (20 tuổi, quốc tịch Ireland) giật chiếc giỏ xách rồi tăng ga bỏ chạy, Tổ Cảnh sát hình sự lập tức truy đuổi.

Phát hiện có người đuổi theo mình, 2 đối tượng đã lạng lách đánh võng để cắt đuôi tổ hình sự. Đến đại lộ Võ Văn Kiệt, 2 đối tượng ném tang vật để hòng làm giảm tốc độ truy đuổi của các trinh sát. Tổ công tác cử người thu hồi tang vật và tiếp tục truy đuổi theo 2 đối tượng đến khu vực gầm cầu Ông Lãnh thì áp sát 2 đối tượng đưa về trụ sở. Tại cơ quan điều tra 2 đối tượng khai tên Hứa Tùng Nguyện (22 tuổi) và Nguyễn Văn Lộc (24 tuổi, cùng ngụ quận 1).

Khám xét trong người 2 đối tượng, công an thu giữ 2 điện thoại iPhone 6s, một iPhone 7, 2 ĐTDĐ hiệu khác. Số tang vật này 2 đối tượng khai vừa cùng đồng bọn thực hiện thành công trong 2 vụ cướp trước đó.

Cán bộ trạm y tế xã “ôm” 5 bánh heroin

Mới đây, Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng bị bắt là Khà A Cải, 36 tuổi, trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 5 bánh heroin, 1 xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác. Đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông thì bị phát hiện và bắt giữ.

Được biết đối tượng Cải là cán bộ trạm y tế xã Hang Kia, tỉnh Hòa Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 25/3