Tin tức pháp luật mới nhất: Xét xử Tàng "Keangnam" và đồng bọn

PV(TH)| 04/08/2015 11:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lời khai của nghi phạm cưỡng hiếp sát hại nữ sinh trong khách sạn; Trùm ma túy Tàng "keangnam" và đồng bọn hầu tòa; Tạm giam một luật sư có hành vi lừa đảo là những tin tức pháp luật mới nhất 24h qua.

Lời khai của nghi phạm cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh trong khách sạn

Tin nhanh từ Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình cho biết, Nguyễn Văn Thiên (17 tuổi, trú Quảng Bình) - hung thủ cưỡng hiếp và sát hại một nữ sinh lớp 7 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tin tức pháp luật mới nhất: Xét xử Tàng

Đối tượng Nguyễn Văn Thiên

Hiện, đối tượng Thiên đã được di lý vào TP HCM để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 2/8, Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình phối hợp với Công an quận Tân Bình, TP HCM đã bắt giữ Thiên khi đối tượng đang lẩn trốn tại một trường tiểu học ở phường Nam Lý, TP Đồng Hới.

Theo điều tra, tối 21/7, Thiên trở về sau chuyến tham quan ở Singapore cùng đoàn giáo viên, học sinh của một trường học ở TP Đồng Hới, cả đoàn lưu trú tại một khách sạn trên đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình để chiều hôm sau bay về Đồng Hới. Khoảng 13h ngày 22/7, các thầy cô và học sinh trong đoàn đang làm thủ tục trả phòng tại quầy lễ tân khách sạn thì Thiên đi cùng đoàn thông báo mất hộ chiếu và nhờ em N.M.H. lên phòng tìm hộ. Em N.M.H đang học sinh lớp 7A1 cùng trường với Thiên.

Chờ lâu không thấy, các giáo viên lên phòng tìm nhưng cửa phòng bị khóa trong. Đến khi nhân viên khách sạn mở cửa vào thì phát hiện em H. nằm bất động trong bồn tắm. Sau đó, em H. được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã không qua khỏi… Khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định em H. bị hiếp dâm và bị chết do ngạt.

Tạm giam một luật sư có hành vi lừa đảo

Tin tức trên báo Tuổi trẻ cho biết, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam ông Dương Kim Sơn (40 tuổi, quê quán Hà Tĩnh) - luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội, giám đốc Công ty luật TNHH Minh Sơn - về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Dương Kim Sơn bị cơ quan điều tra cho rằng có liên quan tới vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần VN Pharma với số lượng tiền lớn.

Trước đó, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố sáu bị can tại Công ty cổ phần VN Pharma gồm Nguyễn Minh Hùng (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc), Ngô Anh Quốc và Nguyễn Trí Nhật (đều là phó tổng giám đốc), Lê Thị Vũ Phương (kế toán trưởng), Phan Cẩm Loan (phó phòng xuất nhập khẩu), Võ Mạnh Cường (trú tại quận 7, TP.HCM) về hành vi “buôn lậu”.

Các bị can này bị tình nghi nhập khẩu trái phép 9.300 hộp thuốc chữa ung thư H-Capita từ nước ngoài vào Việt Nam.

Lô hàng này có giá trị 750.000 USD. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan an ninh điều tra phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của luật sư Dương Kim Sơn nên tiến hành điều tra để xử lý.

Bắt đầu xét xử Tàng Kengnam và đồng bọn

Sáng ngày 4/8, TAND tỉnh Bắc Ninh  đưa vụ án Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam) và đồng bọn ra xét xử. Phiên tòa sẽ kéo dài từ ngày 4-8/8.

Tin tức pháp luật mới nhất: Xét xử Tàng

Chân dung ông trùm ma túy Tàng Kengnam

Trước đó, TAND tỉnh Bắc Ninh đã 2 lần hoãn phiên tòa xét xử vụ án Tàng "Keangnam". Lần thứ nhất do luật sư chỉ định của Tàng Keangnam không đủ điều kiện tham gia tranh tụng. Lần thứ hai, một số luật sư có đơn xin hoãn phiên tòa.

Theo hồ sơ, trong thời gian từ năm 2009 đến 26/7/2013, Tráng A Tàng đã cùng đồng bọn thực hiện 13 hành vi mua bán trái phép 1.791 bánh heroin tương đương 626.918,058g heroin và 553 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 51,5 gam.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an tiếp tục làm rõ, Giàng A Nhà cùng đồng bọn đã 6 lần mua bán trái phép 390 bánh heroin, tương đương 136.514,82g heroin và 80 viên ma túy tổng hợp.

Trong số các bị cáo bị truy tố lần này có Tráng A Ký hiện đang chờ chấp hành bản án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hàng trăm thanh niên đổ xô ra phố đi bộ Nguyễn Huệ xem đánh nhau

Theo thông tin ban đầu, vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn của 2 nhân vật có lượng "fan" lớn trên Facebook. Sau khi 2 nhân vật hẹn nhau ra phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1. TP.HCM) để giải quyết mâu thuẫn, hàng trăm "fan" của 2 nhân vật này trên Facebook đã hẹn nhau ra khu vực này để ủng hộ cho nhóm của nhau.

Vụ việc được Công an phường Bến Nghé (quận 1) phát hiện, ngăn chặn kịp thời, đã mời các nhân vật có liên quan về trụ sở và xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật mới nhất: Xét xử Tàng "Keangnam" và đồng bọn