Tin tức kinh tế ngày 22/12: Dệt may vào Mỹ đạt gần 10 tỷ USD

Đ.C(TH)| 22/12/2015 18:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức kinh tế ngày 22/12: Dệt may vào Mỹ đạt gần 10 tỷ USD; Vinatex xuất khẩu năm 2015 đạt hơn 3,4 tỷ USD; Gần 430 triệu phú trên sàn chứng khoán Việt Nam...

Dệt may vào Mỹ đạt gần 10 tỷ USD

Tin tức kinh tế ngày 22/12: Dệt may vào Mỹ đạt gần 10 tỷ USD

Dệt may vào Mỹ đạt gần 10 tỷ USD

Tin tức Tuổi trẻ: Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), tính đến cuối tháng 11/2015, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ đạt 9,88 tỉ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái. So với ba thị trường xuất khẩu chủ lực khác của ngành dệt may Việt Nam là EU, Nhật và Hàn Quốc, thị trường Mỹ đang bỏ xa một khoảng cách rất lớn về kim ngạch xuất khẩu lẫn tốc độ tăng trưởng. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu sang EU chỉ đạt 3,09 tỉ USD, Nhật khoảng 2,53 tỉ USD và Hàn Quốc xấp xỉ 1,98 tỉ USD.

Vinatex xuất khẩu năm 2015 đạt hơn 3,4 tỷ USD

Tin nhanh VOV: Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, năm 2015, kim ngạch xuất khẩu chung của toàn Tập đoàn ước đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 10% so với năm ngoái. Đáng chú ý, xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào các thị trường lớn đều giữ được mức tăng trưởng khá, như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc... Có được kết quả này là do có sự đóng góp của các doanh nghiệp lớn thuộc Vinatex như Tổng Công ty cổ phần Phong Phú; Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ; Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến; Tổng Công ty May 10; Tổng Công ty Đức Giang...

Một năm 2015 nhiều cảm xúc với thị trường chứng khoán VN

Tin nóng Hà Nội Mới: Doanh nghiệp và nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam sắp đi hết một năm 2015 nhiều cảm xúc. Từ đỉnh cao 638 điểm của sàn TP HCM vào tháng 7 đến những phiên mất 20-30 điểm vì sự kiện phá giá đồng Nhân dân tệ hồi tháng 8; hay áp lực rút vốn của nhà đầu tư ngoại trước khả năng Mỹ tăng lãi suất trong nửa cuối năm... VN-Index theo đó cũng bước vào những phiên giao dịch cuối năm ở ngưỡng dao động quanh 560 điểm, tăng gần 6% so với cùng kỳ 2014.

Ông Phạm Nhật Vượng vững ngôi 'giàu nhất'

Tin mới Thanh niên: 10 người giàu nhất sàn chứng khoán sở hữu gần 45.000 tỉ đồng. Nhưng chỉ riêng người đứng đầu đã chiếm gần một nửa. VN-Index giảm, nhưng tài sản của nhiều đại gia vẫn cứ tăng. Năm 2015 gần khép lại, với chỉ số VN-Index tính đến ngày 21/12 tăng thêm được 4,4% so với cuối năm 2014 nhưng tổng giá trị cổ phiếu (CP) mà 10 người giàu nhất thị trường chứng khoán (TTCK) VN sở hữu mất đi hơn 5.000 tỉ đồng, chỉ còn hơn 44.442 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (VIC) lại có một năm thành công khi lần thứ 5 liên tiếp dẫn đầu danh sách 10 người giàu nhất với tài sản gần 21.300 tỉ đồng, tăng thêm hơn 1.000 tỉ đồng so với cuối năm 2014.

Cần gần 250 tỷ đồng sửa chữa nâng cấp nhà ga T1 sân bay Nội Bài

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, sau khi nhà ga T2 thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài được đưa vào khai thác, toàn bộ dây chuyền khai thác quốc tế của nhà ga T1 được chuyển sang khai thác các chuyến bay nội địa. Đến nay, qua 14 năm sử dụng, nhà ga T1 đã có một số công trình xuống cấp và hư hỏng cần phải sửa chữa. Thêm vào đó, trong 9 tháng năm 2015, nhà ga T1 và sảnh E đã đạt sản lượng gần 10 triệu lượt hành khách, ước tính năm 2015 sẽ đạt khoảng 12 triệu khách. Với lượng hành khách tăng lên nhanh chóng, thời gian sắp tới nhà ga T1 có thể sẽ không đảm bảo trong việc phục vụ hành khách. Do vậy việc sửa chữa, nâng cấp là rất cần thiết. Ước tính chi phí cho việc sửa chữa nhà ga T1 cần khoảng 250 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức kinh tế ngày 22/12: Dệt may vào Mỹ đạt gần 10 tỷ USD