Tin tức kinh tế ngày 17/11: Sau vụ khủng bố Paris chứng khoán Mỹ tăng vọt

Đ.C(TH)| 17/11/2015 17:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau vụ khủng bố Paris chứng khoán Mỹ tăng vọt; Chủ nợ quốc tế đồng ý giải ngân 12 tỷ euro cho Hy Lạp; USD tăng mạnh, giá “chợ đen” vượt ngân hàng 150 VND… là những tin tức kinh tế nổi bật ngày 17/11.

Chứng khoán Mỹ tăng vọt bất chấp vụ khủng bố Paris

Tin tức kinh tế ngày 17/11: Sau vụ khủng bố Paris chứng khoán Mỹ tăng vọt

Chứng khoán Mỹ tăng vọt bất chấp vụ khủng bố Paris

Tin tức kinh tế đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay là chứng khoán Mỹ tăng vọt bất chấp vụ khủng bố Paris. Trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam, thị trường chứng khoán Mỹ đã ghi nhận đà tăng giá mạnh nhất 3 tuần, bất chấp sự kiện khủng bố kinh hoàng ở Paris ngày 13/11. Trái ngược với dự báo chứng khoán Mỹ sẽ lao dốc, các chỉ số chủ chốt của thị trường đều đóng cửa phiên giao dịch với mức tăng hơn 1%, phục hồi mạnh mẽ từ đà giảm giá cuối tuần trước. Chỉ số công nghiệp Dow Jones chốt phiên tăng 237,7 điểm (tương ứng với mức tăng 1,38%); S&P 500 tăng 30,15 điểm (tương ứng với mức tăng 1,49%) và Nasdaq tăng 56,7 điểm (tương ứng với mức tăng 1,15%).

Thuế suất nhãn, hạt điều, thanh long… vào Peru còn 0% 

Tin nóng: Sáng 17/11, ông Luis Tsuboyama, đại diện Đại sứ quán Peru tại VN cho biết, thuế xuất nhập khẩu các mặt hàng hạt điều, nhãn, vải và thành long của VN vào Peru sẽ lập tức về 0% ngay sau khi hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực so với mức 9% hiện nay. Theo ông Luis Tsuboyama, các mặt hàng hoa quả trên của VN muốn vào Peru phải đáp ứng được quy định trong Hiệp định vệ sinh và kiểm dịch thực vật (SPS) mới của Peru, dự kiến hoàn thành vào năm tới, sẽ có cơ hội lớn để xuất khẩu sang thị trường này. Theo thống kê, 10 sản phẩm chủ lực từ VN xuất sang Peru như điện thoại cho mạng không dây, một số thiết bị máy móc… hầu hết cũng đang được hưởng thuế 0%.

Chủ nợ quốc tế đồng ý giải ngân 12 tỷ euro cho Hy Lạp

Tin nhanh: Hôm nay, 17/11, Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được thỏa thuận giải ngân đợt đầu trong gói cứu trợ thứ 3 dành cho quốc gia này. Bộ trưởng tài chính Hy Lạp Euclid Tsakalotos cho biết, các thể chế tài chính châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ giải ngân khoản tiền 2 tỷ euro (2,15 tỷ USD) trong khuôn khổ chương trình cứu trợ, cùng với thêm 10 tỷ euro (10,7 tỷ USD) hỗ trợ Athens tái vốn hóa 4 ngân hàng lớn nhất. Trước đó, việc giải ngân khoản tiền cứu trợ đợt đầu đã bị hoãn lại do Hy Lạp và các chủ nợ vẫn bất đồng về một số cải cách kinh tế như cải cách thuế và chế độ hưu bổng.

USD tăng mạnh, giá “chợ đen” vượt ngân hàng 150 VND

Tin mới: Hôm nay 17/11, tiếp nối đà tăng mạnh từ chiều qua, giá USD được nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng thêm từ 5 - 10 VND, đưa giá bán lên mốc 22.500 VND. Tại thị trường tự do, giá USD lên mức 22.650 VND. Tính đến 15h hôm nay 17/11, giá USD được Vietcombank niêm yết giao dịch ở mức 22.420 VND (mua vào) - 22.500 VND (bán ra), tăng tiếp mỗi chiều 5 VND so với chiều qua. Tương tự, tại VietinBank, giá USD được ngân hàng này điều chỉnh tăng mỗi chiều 20 VND và 5 VND, lên mức 22.435 VND - 22.500 VND.

2.222 tỷ đồng để sản xuất, cung cấp thực phẩm sạch trong 5 năm tới

Đó là số vốn nằm trong dự án Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020 vừa được UBND TP Hà Nội thông qua. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị trực tiếp quản lý dự án. Dự án thực hiện trong vòng 5 năm (2016 - 2020), qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước từ chăn nuôi, giết mổ, bảo quản chế biển đến tiêu thụ sản phẩm; hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm chăn nuôi và truy xuất nguồn gốc; gia tăng giá trị sản phẩm chăn nuôi; tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm chăn nuôi với hội nhập quốc tế.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức kinh tế ngày 17/11: Sau vụ khủng bố Paris chứng khoán Mỹ tăng vọt