Tin tức kinh tế ngày 15/11: Nga dốc 1,96 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam

Đ.C(TH)| 15/11/2015 16:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức kinh tế ngày 15/11: Nga dốc 1,96 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam; Ngưng nhập lúa mì nhiễm mọt từ Ukraine; SCIC chính thức bán hơn 1 triệu cổ phiếu FPT…

Nga dốc 1,96 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam

Tin tức kinh tế ngày 15/11: Nga dốc 1,96 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam

Nga hiện đang xếp thứ 17 trong số 105 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam

Tin tức từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạc và Đầu tư) cho biết, tính đến 20/10/2015, Nga có 113 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,96 tỷ USD. Nga hiện đang xếp thứ 17 trong số 105 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Tính riêng trong 10 tháng đầu năm 2015, các nhà đầu tư của Liên bang  Nga đã đầu tư vào Việt Nam 8 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới là 11,45 triệu USD, xếp vị trí thứ 32 trong 59 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 10 tháng.

Khai trương đường bay Hải Phòng - Nha Trang

Tin nóng: Ngày 15/11, Vietnam Airlines chính thức khai trương thêm đường bay mới Hải Phòng - Nha Trang nhằm thúc đẩy hoạt động giao thương, du lịch hai tỉnh, thành phố. Đường bay mới được khai thác với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ hai, tư, sáu và chủ nhật bằng loại máy bay Airbus A321. Thời gian xuất phát từ Nha Trang (Khánh Hòa) lúc 8 giờ 20 và từ Hải Phòng lúc 10 giờ 50. Thời gian bay mỗi chuyến 1 tiếng 45 phút.

SCIC chính thức bán hơn 1 triệu cổ phiếu FPT

Tin nhanh: Công ty TNHH Một thành viên đầu tư SCIC vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu FPT của CTCP FPT. Theo đó, đơn vị này đã bán toàn bộ 1.025.631 cổ phiếu FPT (tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,26%), thoái vốn thành công khỏi FPT. Giao dịch thực hiện từ 19/10 đến 5/11/2015. Trong khoảng thời gian từ 19/10 đến 5/11, cổ phiếu FPT đã tăng giá từ 47.100 đồng/cổ phiếu lên 53.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy quy mô thoái vốn của Công ty TNHH Một thành viên đầu tư SCIC khỏi FPT rơi vào khoảng trên dưới 50 tỷ đồng.

Xúc tiến xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Tin mới: Tại hội thảo về phát triển điện hạt nhân do Cục Năng lượng nguyên tử VN (VAEA), Bộ KH-CN phối hợp Tập đoàn điện lực VN (EVN) tổ chức mới đây, ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng VAEA, cho biết hiện Bộ KH-CN đang trình Chính phủ xem xét phê duyệt các báo cáo khả thi triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận (quy mô 4.000 MW), đồng thời hướng tới giai đoạn tổ chức thực hiện dự án để có thể khởi công xây dựng nhà máy đầu tiên vào năm 2020.

Ngưng nhập lúa mì nhiễm mọt từ Ukraine

Bộ NN-PTNT vừa có quyết định về việc tạm ngừng nhập khẩu lúa mì từ Ukraine, có hiệu lực từ ngày 12/1/2016. Thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật, do trong khoảng thời gian tháng 9 - 10 vừa qua, Hải quan cảng Hải Phòng đã phát hiện 109 container với tổng số lượng hơn 2.747 tấn lúa mì được nhập từ Ukraine vào VN nhiễm mọt thóc có tên sitophilus granaries linnaeus còn sống. Theo Cục Bảo vệ thực vật, đây là loại mọt nguy hiểm nằm trong danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của VN và hiện chưa thấy xuất hiện trên lãnh thổ VN.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức kinh tế ngày 15/11: Nga dốc 1,96 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam