Tin tức kinh tế 9/12: VAMC xử lý được 17.000 tỷ đồng nợ xấu

M.N(TH)| 09/12/2015 17:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

VAMC đã xử lý được 17.000 tỷ đồng nợ xấu; Vốn FDI Nhật Bản chảy mạnh vào Việt Nam... là tin tức kinh tế đáng chú ý trong ngày 9/12.

VAMC đã xử lý được 17.000 tỷ đồng nợ xấu: Tin tức trên tờ Tổ quốc cho biết, Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã xử lý 7,7% (17.000 tỷ đồng) số nợ xấu đã mua. Cụ thể, từ đầu năm 2015, VAMC đã mua 94 nghìn tỷ đồng nợ xấu và phát hành 86 nghìn tỷ đồng trái phiếu đặc biệt. Trong khi đó, VAMC đã xử lý được tổng cộng 12 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Riêng trong quý III/2015, VAMC đã mua 43.356 tỷ đồng nợ xấu và xử lý 4.889 tỷ đồng nợ xấu. Như vậy, kể từ khi bắt đầu hoạt động vào quý IV/2013, VAMC đã phát hành 192 nghìn tỷ đồng trái phiếu đặc biệt để mua 220 nghìn tỷ đồng nợ xấu và xử lý được 17 nghìn tỷ đồng nợ xấu.

Tin tức kinh tế 9/12: VAMC xử lý được 17.000 tỷ đồng nợ xấu

17 nghìn tỷ đồng nợ xấu đã được VAMC xử lý. Ảnh minh họa

Vốn FDI Nhật Bản chảy mạnh vào Việt Nam: Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 11 tháng năm 2015 Việt Nam có 1.855 dự án cấp mới với tổng số vốn đăng ký là 13,55 tỷ USD, và 692 dự án tăng vốn, với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 6,66 tỷ USD. Lũy kế 11 tháng năm 2015 vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 20,22 tỷ USD. Nhật Bản là nước thứ ba sau Hàn Quốc và Malaysia về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam với tổng số vốn đầu tư trong 11 tháng là 1,72 tỷ USD.

Tỉ giá đồng Nhân dân tệ xuống nhất trong 4 năm: Tin tức trên vneconomy dẫn tin từ CNBC cho hay đồng Nhân dân tệ đang chịu áp lực mất giá mạnh từ nền kinh tế giảm tốc và các dòng vốn tháo chạy. Tỷ giá tham chiếu đồng Nhân dân tệ mà Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PboC)  thiết lập cho ngày 9/12 là 6,414 Nhân dân tệ đổi 1 USD, so với mức 6.4078 Nhân dân tệ tương đương 1 USD ngày 8/12. Biên độ dao động tỷ giá mà PBoC áp dụng hiện nay là +/-2% so với tỷ giá tham chiếu. Sáng nay, tỉ giá Nhân dân tệ giao ngay tại Trung Quốc là 6,4244 USD, giảm 0,1% so với cuối ngày 8/12.

Tập đoàn FPT và Fujitsu (Nhật Bản) hợp tác trồng rau: FPT phối hợp với Fujitsu trong việc triển khai thử nghiệm công nghệ nông nghiệp thông minh và tiến tới chuyển giao công nghệ này tại Việt Nam. Theo đó, hai mô hình “nhà kính” và “nhà máy rau” đã hoàn thành. Hai mô hình này sẽ được vận hành để trồng thử nghiệm những loại rau có giá trị gia tăng cao, như cà chua, xà lách.

Thịt bò và táo của Pháp trở lại thị trường Việt Nam: Sau khi lệnh cấm nhập khẩu thịt bò và táo Pháp được gỡ bỏ, các doanh nghiệp XK của Pháp và đại diện hiệp hội trong nhiều ngành nghề thực phẩm của nước này đã đến Việt Nam để tìm kiếm hợp tác. Theo Đại sứ Pháp tại Việt Nam, trước mắt các DN Pháp bán thịt bò đông lạnh và táo. Nếu tình hình chuyển biến tích cực, sẽ xin việc nhập khẩu thêm kiwi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức kinh tế 9/12: VAMC xử lý được 17.000 tỷ đồng nợ xấu