Tin tức kinh tế 28/12: Hơn 71 nghìn DN tạm ngừng hoạt động trong năm 2015

PV(TH)| 28/12/2015 17:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 28/12: Hơn 71 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong năm 2015; Du khách quốc tế đến Việt Nam giảm nhẹ...

Hơn 71 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong năm 2015: Số liệu của Tổng cục thống kê cho thấy trong năm 2015 có 71.391 DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước. Số DN đăng ký mới là 94.754 với tổng vốn đăng ký là 601,5 nghìn tỷ đồng, tăng 26,6% về số DN và tăng 39,1% về số vốn đăng ký so với năm 2014. Cả nước có 21.506 DN quay trở lại hoạt động, tăng 39,5% so với năm trước. Số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong năm là 9.467 DN, giảm 0,4% so với năm trước.

Tin tức kinh tế 28/12: Hơn 71 nghìn DN tạm ngừng hoạt động trong năm 2015

Ảnh minh họa

Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2015 giảm nhẹ so với năm 2014: Theo số liệu Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến nước ta năm 2015 ước tính đạt 7,943 triệu lượt người, giảm 0,2% so với năm trước và là năm đầu tiên khách đến Việt Nam giảm kể từ năm 2009. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không trong năm tăng 0,8% so với năm trước, đường bộ giảm 6,5%, đường biển tăng mạnh 27,5%. Năm 2016, ngành du lịch sẽ phấn đấu đạt 8,5 triệu lượt khách

Tổng công ty vận tải dầu khí (PVT) ước lãi 416 tỷ đồng: Trong Hội nghị Tổng kết Hoạt động sản xuất kinh doanh 2015, triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2016, PVT đã công bố doanh thu năm 2015 ước đạt 5.695 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm. Bất chấp giá dầu giảm, chỉ tiêu lợi nhuận đã hoàn thành vượt kế hoạch. PVT ước lãi trước thuế 515 tỷ đồng, gấp 2,14 kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 412 tỷ đồng, tương đương 216% kế hoạch năm. Tổng công ty nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 259 tỷ đồng.

Kiều hối từ Mỹ gửi về Việt Nam khoảng 7 tỷ USD trong năm 2015: Đây là con số công bố của World Bank. Trong năm 2015, tổng lượng kiều hối gửi về Việt Nam là 12,25 tỉ USD, đứng thứ 11 trên thế giới, và đứng thứ 3 ở khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, sau Trung Quốc và Philippines. Năm 2014, Việt Nam nhận 12 tỷ USD kiều hối, tương đương 6,4% GDP. Mức kiều hối vào Việt Nam trong năm 2013 và 2012 tương ứng lần lượt là 11 tỷ USD và 10 tỷ USD.

Chủ tịch tập đoàn viễn thông số 1 của Trung Quốc bị điều tra: Vneconomy đưa tin Cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ ông Thường Tiểu Binh, Chủ tịch China Telecom - tập đoàn viễn thông hàng đầu nước này. Hãng tin Dow Jones dẫn một tuyên bố ngày 27/12 của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương của ĐCS Trung Quốc cho biết ông Thường bị bắt vì bị tình nghi “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng". Ông Thường, 58 tuổi, từng giữ cương vị Chủ tịch nhà mạng di động lớn thứ nhì Trung Quốc China Unicom. Ông nắm vị trí Chủ tịch China Telecom từ tháng 8 năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức kinh tế 28/12: Hơn 71 nghìn DN tạm ngừng hoạt động trong năm 2015