Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 19/10

TP(TH)| 19/10/2016 18:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 19/10 gồm những thông tin đáng chú ý: “Ma nhớt” chuyên trộm khu nhà trọ công nhân sa lưới; Bóc gỡ một đường dây buôn bán cần sa cực lớn; Khởi tố vụ án chặt phá 3.500 cây cam sành…

“Ma nhớt” chuyên trộm khu nhà trọ công nhân sa lưới

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 19/10

Đối tượng Nguyễn Phuớc Lộc 

Ngày 19-10, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Lộc (19 tuổi, ngụ xã Phú Hưng, TP Bến Tre) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Châu Thành và TP Bến Tre, nhiều nạn nhân trình báo mất tài sản tại các khu nhà trọ. Theo đó, lợi dụng lúc công nhân khoá cửa đi làm, kẻ gian đã phá khoá đột nhập lục lọi lấy tiền, nữ trang, điện thoại di động... Qua xác minh trình báo, lực lượng Công an đã tăng cường công tác tuần tra và rà soát các đối tượng nghi vấn. Trưa 18-10, Lộc đến nhà trọ Phương Tùng (xã Quới Sơn) dùng thanh kim loại mở khóa vào trong lấy trộm tài sản thì bị Công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Lộc khai đã thực hiện hàng loạt vụ đột nhập vào các khu nhà trọ, lấy trộm tài sản lên đến hàng chục triệu đồng. Trước khi gây án, Lộc đều quan sát kĩ các khu nhà trọ, lợi dụng khi công nhân khoá cửa đi làm thì gây án.

Bóc gỡ một đường dây buôn bán cần sa cực lớn

Tin từ Công an Nghệ An cho biết, gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện đối tượng ở Lào Cai thường xuyên vào Nghệ An, sau đó qua Cửa Khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) mua ma túy (cần sa) số lượng lớn đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Quá trình điều tra xác minh, lực lực Công an xác định được đối tượng này là Trịnh Xuân Mạnh (ở phường Pom Hán, TP Lào Cai). Sau khi vào Nghệ An, Mạnh thường mượn xe ô tô trực tiếp sang Cửa khẩu Cầu Treo mua ma túy với số lượng lớn.

Ngày 16-10, nắm được thông tin Mạnh có mặt tại Khách sạn Sài Gòn Kim Liên cùng một số đối tượng thân quen, Ban chuyên án đã cử một tổ công tác mật phục, theo dõi.

Khoảng 15h30, lực lượng Công an đã tiến hành dừng xe, khống chế, bắt giữ đối tượng Trịnh Xuân Mạnh và đối tượng đi cùng là Nguyễn Hữu Trung (36 tuổi, ở xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) tại khu vực xã Thanh Khai, Thanh Chương. Quá trình kiểm tra trên xe, lực lượng Công an phát hiện ở cốp xe có 2 va ly bên trong chứa 40 bánh cần sa và 200 viên ma túy tổng hợp.

Khởi tố vụ án chặt phá 3.500 cây cam sành

Tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Huỷ hoại tài sản”, chặt phá 3.500 gốc cam sành tại xã Trà Côn (huyện Trà Ôn) của hộ dân Lê Văn Chính và Lê Hoàng Tươi.

Qua điều tra có 3.520 cây càm sành bị chặt phá. Lực lượng đã xác định lại chính xác có 2.783 cây bị chặt phá hoàn toàn, số còn lại còn phát triển, chăm sóc được. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân chặt phá hàng ngàn gốc cam sành là do mâu thuẫn trong làm ăn. Một số đối tượng đã chặt, phá huỷ những gốc canh sành trên. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, chứng cứ khởi tố bị can đối với nghi phạm liên quan.

Nam thanh niên đâm chết người ở quán bar

Công tỉnh Đồng Nai đang truy bắt Nguyễn Duy Đạt (22 tuổi, ngụ xã Trà Tân, huyện Đức Linh, Bình Thuận; tạm trú phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, lúc 1h ngày 16-10, tại một quán bar thuộc khu phố 1, phường Thống Nhất (TP Biên Hòa) đã xảy ra mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên đang chơi trong bar. Sau đó, 2 nhóm ra ngoài quán tiếp tục cãi vã.

Lúc này, Đạt dùng dao bấm mang theo đâm 3 nhát vào anh Huỳnh Công Hoàng (26 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) gây thương tích. Do vết thương quá nặng, nạn nhân chết trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 19/10