Tìm thấy hộp đen máy bay quân sự rơi ở Philippines

Nhật Minh| 06/07/2021 16:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Quân đội Philippines đã tìm thấy thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay của máy bay quân sự C-130 bị rơi gần quần đảo Sulu, hãng ABS-CBN ngày 6/7 đưa tin.

Dẫn lời Trung tướng Cirilito Sobejana - Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Philippines, hãng tin ABS-CBN cho biết: “Hiện tại, hộp đen đang ở trong tay các nhà điều tra, họ đang tìm hiểu cuộc trò chuyện cuối cùng giữa phi công và phi hành đoàn”.

Tướng Sobejana cũng cho biết, sau khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra đối với máy bay vận tải quân sự C-130, tất cả các máy bay Lực lượng Không quân Philippines sẽ được kiểm tra khả năng hoạt động.

Ông nhấn mạnh Lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng hỗ trợ điều tra các tình huống liên quan đến vụ rơi máy bay này.

5316_maybay4.jpg
Công tác cứu hộ máy bay rơi ở Philippines đã diễn ra tích cực

Như tin đã đưa, vào khoảng 11h30 ngày 4/7, chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 của Không quân Philippines đang chở binh sĩ từ thành phố Cagayan de Oro trên đảo Mindanao đến đảo Jolo ở tỉnh Sulu thì bị rơi. Sự cố xảy ra khi máy bay đang tìm cách hạ cánh tại Patikul ở tỉnh Sulu, miền Nam nước này.

Trung tướng Cirilito Sobejana khi đó cho biết, máy bay đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh và phi công cố gắng kiểm soát tình hình, song đã thất bại. Máy bay lao xuống đất và phát nổ ngay sau đó.

Vụ tai nạn thảm khốc khiến 45 người thiệt mạng (trong đó có 3 thường dân) và hơn 50 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện trong khi vẫn còn 5 người mất tích.

Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự C-130 của Philippines. Nguồn: The Guardian  

Được biết, phần lớn nạn nhân là những binh sĩ vừa trải qua khóa huấn luyện quân sự cơ bản và được triển khai tới các đảo ở miền Nam để tham gia lực lượng chống khủng bố.

Đây là một trong những tai nạn liên quan đến máy bay quân sự tồi tệ nhất tại Philippines. Máy bay bị rơi tại khu vực lâu nay có tranh chấp giữa quân đội với các tay súng Hồi giáo ở Philippines. Tuy nhiên, quân đội Philippines không tập trung điều tra theo hướng nguyên nhân xuất phát từ một vụ tấn công.

Đại tá Arevalo cũng khẳng định, quân đội quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân gây ra thảm kịch, tuy vậy, thách thức hiện nay là xác định các thi thể bị cháy đen trong vụ rơi máy bay này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tìm thấy hộp đen máy bay quân sự rơi ở Philippines