Tiêu thụ tiền giả, nhận án tù thật

Hà Linh| 24/10/2014 21:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng sự thật thà của người dân các đối tượng lưu hành tiền giả đã về các khu chợ ở vùng quê nghèo, mua những thứ ít tiền để nhằm mục đích đổi tiền giả lấy tiền thật.

Ngày 21/10/2014, TAND tỉnh Hà Nam xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Duy Hưng (sinh năm 1980 ngụ tại tổ 19 phường Thượng Thanh, quân Long Biên, Hà Nội); bị cáo Lê Chí Hòa (sinh năm 1969 ngụ tại số 15 ngõ 11đường Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội) và bị cáo Đỗ Thị Kim Chung (sinh năm 1983 ngụ tại số 428 đường Hà Huy Tập , thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) về tội “Lưu hành tiền giả”

Theo cáo trạng khoảng 12h30’ ngày 27/10/2013, Nguyễn Thị Thu Thanh, Nguyễn Thị Thúy Hường, Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Kim Chung , Lê Chí Hòa tụ tập tại nhà trọ của Hường thuê ở thôn Dương Húc, xa Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh ăn cơm trưa.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày các đối tượng chuẩn bị quần áo rủ nhau về Ninh Bình chơi, lúc này Hưng đứng gần cầu thang lên gác xép trong phòng trọ giở bọc tiền giả gồm 132 tờ tiền polime mệnh giá 200.000 đồng , y lấy 11 tờ cho vào ví của mình rồi cất giấu bọc tiền trong người với mục đích trên đường đi sẽ vào các cửa hàng, chợ để đưa tiền giả cho đồng bọn vào mua những món đồ có giá trị thấp để nhận lại tiền thật trả lại.

Sau đó Hưng chở Chung đi xe môtô BKS 29F8-0616, Hường chở Thanh đi xe môtô BKS 30K-7947, Hòa đi xe môtô BKS 29N5-2028. Khi đến vườn hoa Phủ Lý, Hà Nam thì vào quán ven đường ngồi uống nước, lúc này Hưng lấy 2 tờ tiền giả trong ví đưa cho Thanh và Hường đi tiêu thụ.

Tiêu thụ tiền giả, nhận án tù thật

Hình ảnh để nhận biết tiền thật và tiền giả (ảnh minh họa)

Hường chở Thanh vào khu vực chợ Bầu – Phủ Lý dùng 1 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng mua hai thanh đậu phụ hết 6.000 đồng và nhận lại 194.000 đồng  tiền thật của người bán đậu trả lại. Còn 1 tờ do không tiêu thụ được nên Thanh đành giữ lại, sau đó quay về chỗ Hưng rồi cả bọn đi về phía huyện Thanh Liêm, Hà Nam.

Đến 21h cùng ngày cả nhóm vào nhà nghỉ thuê 2 phòng Hưng, Hường, Chung ở cùng một phòng còn Hòa và Thanh một phòng. Khoảng 6h sáng ngày 28/10/2013 tất cả tỉnh dậy, Hưng bảo Hường, Chung lấy 9 tờ polime giả mệnh giá 200.000 đồng bỏ trong ví mang đi tiêu thụ, Hường lấy 4 tờ, Chung lấy 5 tờ, Hường cầm 2 tờ tiền giả xuống trả tiền phòng cho ông Phạm Thế Khanh chủ nhà nghỉ hết 320.000 đồng, ông Khanh trả lại 80.000 đồng tiền thật, còn lại 2 tờ Hường cất giữ trong người.

Lúc này Chung đứng trước cổng nhà nghỉ đưa cho Thanh thêm 1 tờ và đưa cho Hòa 3 tờ, còn lại 1 tờ Chung giữ lại. Sau đó Hường, Chung đi 1 xe, Hòa, Thanh đi một xe, Hưng đi một mình đến phố Cà, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm. Đến chợ thì Hường, Chung, Thanh vào chợ để tiêu thụ tiền giả còn Hòa đứng cổng chờ đợi. Hường vào mua của bà Liễu 2 quả trứng vịt lộn và đưa cho bà Liễu tờ 200.000 đồng polime giả, bà Liễu trả lại cho Hường 190.000 đồng  tiền thật. Cũng thủ đoạn trên Hường tiếp tục mua 2 thanh đậu phụ của bà Lê Thị Phượng hết 10.000 đồng và nhận lại 190.000 đồng tiền thật do bà Phượng trả lại.

Cũng lúc đó Chung mua hành tỏi hết 12.500 đồng của ông Trần Đức Tục, Chung đưa cho ông Tục tờ tiền 200.000 đồng giả và 2.500 đồng tiền thật và ông Tục trả lại là 190.000 đồng tiền thật.

Tiêu thụ tiền giả, nhận án tù thật

Chợ quê là nơi những đối tượng tiêu thụ tiền giả nhắm tới (ảnh minh họa)

Còn Thanh mua 1 chiếc áo liền quần hết 45.000 đồng của chị Nguyễn Thị Tố Loan, Thanh đưa chị Loan tờ 200.000 đồng giả và nhận lại 155.000 đồng tiền thật. Sau khi tiêu hết số tiền mang theo Hường đến chỗ Hòa lấy tiếp 2 tờ tiền giả rồi vào chợ mua 10.000 đồng bún của bà Lê Thị Phượng, mua 10.000 đồng tiền bánh cuốn của bà Nguyễn Thị Minh và đều lấy lại 190.000 đồng.

Chung đến chỗ Hòa lấy tiếp 1 tờ tiền giả vào mua sắn của bà Lê Thị Mùi thì bị cơ quan Công an Huyện Thanh Liêm phối hợp với Công an xã Thanh Nguyên bắt quả tang cùng với Lê Chí Hòa. Qua quá trình khai thác đối tượng Đỗ Thị Kim Chung và Lê Chí Hòa, trong ngày 28/10/2013 Công an huyện Thanh Liêm đã bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Duy Hưng, Nguyễn Thị Thúy Hường, , Nguyễn Thị Thu Thanh.

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 21/08/2014, TAND huyện Thanh Liêm tuyên án Lê Chí Hòa, Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Kim Chung, Nguyễn Thị Thúy Hường,  Nguyễn Thị Thu Thanh phạm tội “Lưu hành tiền giả” và xử phạt Phạm Duy Hưng 8 năm 6 tháng tù giam, Lê Chí Hòa 7 năm tù, Đỗ Thị Kim Chung  5 năm 9 tháng tù, Nguyễn Thị Thúy Hường 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Thu Thanh 5 năm 6 tháng tù giam. Sau đó ngày 3/9, các bị cáo Lê Chí Hòa, Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Kim Chung có đơn kháng cáo và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm ngày 24/10, bị cáo Lê Chí Hòa, Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Kim Chung có thái độ không thành khẩn về toàn bộ hành vi của mình. Đồng thời hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, đồng thời ảnh hưởng xấu đến trật tự trị tại địa phương, gây hoang mang trong quần chúng dư luận, đại diện Viện KSND tỉnh Hà Nam giữ nguyên quan điểm ở phiên sơ thẩm. Tòa xét thấy mức án dành cho các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm là đúng người đúng tội và tuyên y án sơ thẩm.

 

 

h

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiêu thụ tiền giả, nhận án tù thật