Ngày 7/7, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh tổ chức tiêu hủy 15.396 cây thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, là tang vật trong vụ án buôn bán, vận chuyển hàng cấm.
Tại khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B (phường Cao Xanh), Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn thuốc lá điếu là tang vật vụ án.

Số tang vật này liên quan đến vụ án Nguyễn Duy Hải (sinh năm 1983, thường trú tổ 9B, khu 3, phường Hồng Gai) cùng đồng phạm phạm tội “Buôn bán hàng cấm” và “Vận chuyển hàng cấm”, theo các bản án của Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội và TAND tỉnh Quảng Ninh.
Theo đó, Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiến hành tiêu hủy 240 thùng thuốc lá, gồm tổng cộng 15.396 cây thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Ngoài ra, toàn bộ sim điện thoại gắn với các điện thoại là tang vật vụ án đã được tịch thu, sung quỹ Nhà nước. Việc thi hành án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Theo Bản án của Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội, ngày 25/4/2024, tại khu vực thành phố Móng Cái và thành phố Hạ Long, Nguyễn Duy Hải đại diện cho chủ hàng người Trung Quốc (không rõ địa chỉ) bán trái phép cho Hoàng Thị Thủy 34.560 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Chunghwa, do nước ngoài sản xuất.
Trước đó, khoảng tháng 3/2024, Hoàng Thị Thủy mua của Nguyễn Duy Hải 3.240 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Chunghwa; mua của Nguyễn Văn Thủy 2.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Nanjing; mua của một người không quen biết 900 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Chunghwa và 3.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Shuangxi. Toàn bộ số thuốc lá trên đều do nước ngoài sản xuất, được Thủy mua để bán kiếm lời nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện, thu giữ.

Đáng chú ý, trong vụ án này, Nguyễn Duy Hải là Phó Giám đốc Công ty TNHH Sao Bắc (Công ty Sao Bắc). Hải được bà Ngô Thị Vân (sinh năm 1961, trú tại Thụy Khuê, thành phố Hà Nội), chủ sở hữu Công ty Sao Bắc, cho sử dụng mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất nhóm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Công Thương cấp cho công ty để kinh doanh mặt hàng thuốc lá điếu tại Móng Cái theo loại hình ký gửi kho ngoại quan và nộp lợi nhuận về Công ty Sao Bắc.
Quá trình kinh doanh, Hải cho biết sau khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu thuốc lá điếu sang Trung Quốc, các chủ hàng không xuất hết số hàng nên một lượng thuốc lá được tập kết trên các phương tiện cao tốc neo đậu tại khu vực vùng biển Trà Cổ, giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc, chờ thời cơ thẩm lậu vào Việt Nam.