Tiết mục đầu tiên khu vực phía Nam được vào thẳng Bán Kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2014

Hà Thu| 03/11/2014 07:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tiết mục đầu tiên được vào thẳng vòng bán kết của thí sinh khu vực phía Nam đã xuất hiện trong tập 6 của Vietnam's Got Talent 2014 diễn ra vào tối qua ( 2/11).

Tập 6 của Cuộc thi Vietnam's Got Talent 2014 khu vực phía Nam diễn ra vào tối qua (2/11) cống hiến những tiết mục đặc sắc, bất ngờ và thú vị khiến Ban giám khảo và khán giả thích thú. Đặc biệt, tiết mục hát dân ca kết hợp với đánh đàn dân tộc và những chiếc cốc của nhóm 4 Chị em đến từ TP Hồ Chí Minh là tiết mục được vào thẳng vòng bán kết.

Tiết mục đầu tiên khu vực phía Nam được vào thẳng Bán Kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2014

Màn trình diễn ăn ý và đầy ấn tượng của 4 chị em đến từ TP Hồ Chí Minh đã khiến Giám khảo Thành Lộc bấm nút vàng, đồng nghĩa với việc các em được vào thẳng vòng bán kết mà không phải qua vòng sơ loại lần nữa. Bốn bạn nhỏ có độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi đã cùng nhau sử dụng những chiêc cốc đơn giản để tạo ra những tiết tấu nhanh, gọn nhưng không kém phần hấp dẫn để kết hợp với nhạc cụ dân tộc trình bày một bài hát dân ca Lý kéo chài đầy điêu luyện.

Tiết mục đầu tiên khu vực phía Nam được vào thẳng Bán Kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2014

Giám khảo Hoài Linh nhận xét " Tiết mục của các em rất ngộ nghĩnh, nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng hiệu quả  súc tích". Giám khảo Thúy Hạnh thì thốt lên "Khuôn mặt các em ánh lên sự hạnh phúc làm cho mình cũng cảm thấy vui lây, hạnh phúc lây. Chị vô cùng yêu mến những khuôn mặt này. Những gì các em thể hiện quá tuyệt vời". Giám khảo khó tính Huy Tuấn cũng dành những lời khen ngợi cho các em. Còn Nghệ sỹ Thành Lộc không kìm nén được cảm xúc đã nhấn nút vàng cho tiết mục xuất sắc được vào thẳng vòng bán kết. 

Tiết mục đầu tiên khu vực phía Nam được vào thẳng Bán Kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2014

Giám khảo Thành Lộc nhấn nút vàng cho tiết mục của nhóm 4 Chị em

Cái hay ở tiết mục chính là sự kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống với vật dụng đơn giản hàng ngày thể hiện ca khúc dân ca Nam bộ với phong cách trẻ trung, hiện đại. Và sự kết hợp giữa truyền thống dân tộc với phong cách nhạc Châu Âu, và lại được thể hiện bởi những em nhỏ có độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi là nhân tố làm nên sự thành công của nhóm 4 Chị em.

Bên cạnh đó, tập 6 xuất hiện nhiều tiết mục gây bất ngờ và khiến ban giám khảo và khán giả thích thú. Như tiết mục của cô bé Lê Ngọc Quỳnh Như mới 4 tuổi. Thể hiện ngộ nghĩnh ca khúc Tía má em, Quỳnh Như nhận được sự đồng ý của ba vị giám khảo.

Tiết mục đầu tiên khu vực phía Nam được vào thẳng Bán Kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2014

Giọng hát truyền cảm của chàng trai dân tộc Vân Kiều Hồ Văn Thái khi thể hiện ca khúc Trái tim bên lề cũng truyền cảm hứng cho khán giả và nhận được sự đồng ý của bốn vị giám khảo.

Tiết mục đầu tiên khu vực phía Nam được vào thẳng Bán Kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2014

Chàng trai dân tộc Hồ Văn Thái với Trái tim bên lề

Tiết mục đầu tiên khu vực phía Nam được vào thẳng Bán Kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2014

Tiết mục ảo thuật của Duy Anh khiến giám khảo Huy Tuấn mất điện thoại

Tiết mục đầu tiên khu vực phía Nam được vào thẳng Bán Kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2014

Đậu Anh Tuấn với màn ảo thuật Chiếc hộp bí mật

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiết mục đầu tiên khu vực phía Nam được vào thẳng Bán Kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2014