Tiếp tục xác minh việc “Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố quan hệ bất chính với 2 phụ nữ”

Phong Vân| 13/02/2022 18:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thành Hóa vừa ký quyết định gia hạn xác minh nội dung tố cáo đối với Thượng tá L.V.H, Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa. Thời gian gia hạn là 30 ngày, kể từ ngày 10/2/2022 (không kể ngày nghỉ).

Trước đó, bà T.T.H có đơn gửi tới Công an tỉnh Thanh Hóa, tố cáo chồng cũ là Thượng tá L.V.H có quan hệ bất chính với 2 phụ nữ trong thời gian hôn thú. Bằng chứng bà H. đưa ra là nhiều tin nhắn “yêu thương”, nhạy cảm được cho giữa ông L.V.H với nhân tình.

img_20220213_004301-1-.jpg
Quyết định thụ lý và quyết định gia hạn thời gian xác minh nội dung tố cáo đối với Thượng tá L.V.H, Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa.

Ngày 22/12/2021, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ký Quyết định số 2762/QĐ-CAT-PX05, quyết định thụ lý giải quyết tố cáo đối với Thượng tá L.V.H, Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung thụ lý giải quyết là “xác minh, kết luận nội dung tố cáo Thượng tá L.V.H có quan hệ bất chính với 2 phụ nữ dẫn đến hậu quả ly hôn với bà T.T.H, vi phạm luật hôn nhân gia đình, vi phạm phẩm chất đạo đức của người cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân. Thời gian giải quyết tố cáo là 30 ngày, không kể ngày nghỉ theo quy định”.

Được biết, bà T.T.H kết hôn với Thượng tá L.V.H vào năm 1992 và tới tháng 4/2021 thì ly hôn. Năm 2020, bà H. đã từng gửi đơn tới các cơ quan chức năng, tố cáo chồng mình có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, nhưng sau đó 8 ngày thì rút đơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục xác minh việc “Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố quan hệ bất chính với 2 phụ nữ”