‏Tiến sĩ Nguyễn Thành Tô và hành trình chinh phục ngành luật tại nước Úc

Minh Khang| 15/01/2022 09:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

‏Bên cạnh vai trò là một chuyên gia nghiên cứu luật tài năng và thành công trong cuộc sống, Tiến sĩ Nguyễn Thành Tô còn là một công dân hướng thiện với tấm lòng bác ái, anh đã có nhiều đóng góp cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống ở cả Việt Nam và tại Úc.

‏Theo đuổi con đường trở thành luật sư tại Úc

‏Bắt đầu theo học ngành luật từ năm 2004, đến nay, sau hơn một thập kỷ thăng trầm với nghề, Tiến sĩ Nguyễn Thành Tô đã gặt hái được nhiều thành công cả ở trong và ngoài nước. Anh đã tham gia tha‏‏m gia nhiều vụ án phức tạp ở các lĩnh vực khác nhau như hình sự, dân sự, và hôn nhân gia đình‏‏. Tiến sĩ Nguyễn Thành Tô đã có nhiều năm kinh nghiệm làm Kiểm sát viên tại Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tp Hồ Chí Minh từ năm 2005 đến năm 2018.‏

‏Chân dung Tiến sĩ Nguyễn Thành Tô

‏Năm 2012, sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ luật học (chuyên ngành tội phạm học) tại Đại học ‏‏Cảnh sát Nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Tô quyết định học lên bằng Tiến sĩ tại Đại học RMIT Melbourne, Úc nhằm nghiên cứu chuyên sâu về luật thế giới góp phần nâng cao chất lượng gi‏‏áo dục ‏‏ngành luật tại Việt Nam. ‏

‏Chia sẻ về quãng thời gian học tập tại Úc, Tiến sĩ Tô cho biết “‏‏Theo học hơn 4 năm tại Đại học RMIT Melbourne, tôi được tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại và hiệu quả. Dưới sự hướng dẫn của người giám sát cùng với các phương pháp nghiên cứu do trường đại học cung cấp, tôi đã học được nhiều kỹ năng và kiến ​​thức mới khác nhau. Bây giờ tôi đã có thêm kiến ​​thức khoa học và có thể suy nghĩ chín chắn hơn, điều này đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong sự nghiệp học tập của mình‏‏”.‏

‏Được biết đến là ngành học áp lực nhất nhì ở Úc, ngành luật có tỷ lệ cạnh tranh đầu vào thuộc Top đầu tại quốc gia này. “‏‏Trung bình một tuần, sinh viên luật phải đọc khoảng 1.000 trang sách với rất nhiều từ ngữ chuyên ngành. Bản thân tôi sang đây để học lên văn bằng Tiến sĩ vì vậy lượng kiến thức sẽ gấp 2-3 lần so với các sinh viên lấy bằng cử nhân. Tại trường đại học RMIT chúng tôi có cả một thư ‏‏viện‏‏ dành riêng cho sinh viên luật, mỗi lần đến thư ‏‏viện‏‏ tôi đều cảm nhận được sự yên tĩnh, không khí căng thẳng và nặng nề‏‏. ‏‏Hành trình học tập tại Úc vô cùng áp lực nhưng điều đó đã giúp tôi rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên trì, khả năng chịu áp lực và cách giải quyết vấn đề nhanh nhạy trong mọi tình huống. Tôi nghĩ rằng nếu có cơ hội du học ngành luật, nước Úc sẽ là môi trường giáo dục tuyệt vời giúp các bạn du học sinh Việt Nam, gi‏‏úp họ‏‏ nâng cao kiến thức, trình độ và phát huy được hết khả năng của bản thân”, ‏‏Tiến sĩ Tô chia sẻ thêm.‏

‏Đề cập đến sự khác nhau giữa ngành luật tại Việt Nam và Úc, Tiến sĩ Tô chia sẻ rằng ngành luật ở Việt Nam sau khi tốt nghiệp đại học các bạn sinh viên hoàn toàn có thể trở thành luật sư và tiếp nhận xử lý các vụ án. ‏

‏Tuy nhiên ở Úc lại hoàn toàn khác, ‏‏đối với du học sinh, bạn sẽ có 2 lựa chọn một là học 2 chuyên ngành cùng 1 lúc sau đó đi thực tập trước khi thi lấy chứng chỉ hành nghề. Hai là học 3 năm ở bậc cử nhân, 3 năm ở bậc cao học rồi thêm 1 năm thực tập và thi chứng chỉ hành nghề. Dù theo con đường nào để có thể hành nghề luật sư tại Úc các bạn đều phải mất 7-8 năm thì mới đủ tiêu chuẩn làm luật sư. 

‏Tuy đã học luật 22 năm và có bằng Tiến sĩ nhưng anh Tô vẫn đang tiếp tục học tiếp ‏‏ngành luật tại trường Cao đẳng luật - Đại học Sydney bang Victoria ‏‏để hoàn thành tiêu chuẩn hành nghề luật sư tại Úc‏‏. Điều đó cho thấy rằng việc trở thành luật sư tại Úc không ‏‏hề‏‏ dễ dàng, bạn cần phải có sự quyết tâm và lòng kiên trì thì mới đạt được ước mơ của mình.‏

‏Hành trình lan tỏa yêu thương đến các bạn trẻ Việt Nam

‏Với suy nghĩ hướng thiện, yêu thương và mong muốn lan tỏa những điều tích cực đến toàn xã hội nên dù hiện tại đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài nhưng Tiến sĩ Tô luôn quan tâm tình hình trong nước và đứng ra tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện cũng như các buổi ngoại khóa chia sẻ, nâng cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách cho các bạn trẻ Việt Nam.‏

‏Trong suốt nhiều năm, Tiến sĩ Tô là người lãnh đạo phát triển dự án “Chia sẻ yêu thương” – đây là chương trình trò chuyện kết nối học sinh và phụ huynh. Dự án hướng tới mục tiêu xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam biết yêu thương, chia sẻ, quan tâm đến người khác trong cộng đồng, sống có tinh thần trách nhiệm cao hơn. Anh ‏‏còn‏‏ là điều phối viên của chương trình Sức khỏe và Phát triển Thanh niên tại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng – RTCCD. ‏‏Đồng thời Tiến sĩ Tô đang giữ chức trọng tài viên thương mại của Tập Đoàn Luật Thịnh Trí tại Việt Nam. ‏

‏Ngoài ra, tiến sĩ Tô cùng các bạn trong Hội Cựu du học sinh Việt Úc-VAA cũng quyên góp và ủng hộ cho đồng bào miền Trung mùa lũ lụt năm 2020, gây quỹ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại dự án Rồng Xanh và rất nhiều việc làm ý nghĩa khác.‏

‏Bằng kinh nghiệm và kiến thức của mình, tiến sĩ Nguyễn Thành Tô mong muốn sẽ truyền đạt kiến thức tới các bạn trẻ trong cộng đồng về ngành giáo dục luật học, giúp họ hiểu được quyền lợi và nghĩa của mình trong xã hội để có thể bảo vệ chính bản thân mình. ‏

‏Để biết thêm thông tin về nhân vật vui lòng truy cập:‏

‏https://www.facebook.com/mrnguyenthanhto‏

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
‏Tiến sĩ Nguyễn Thành Tô và hành trình chinh phục ngành luật tại nước Úc