Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng tốc kiểm kê, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư đồng bộ, hiện đại để bảo đảm tiến độ triển khai Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng.
Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng có quy mô khoảng 537ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.255 tỷ đồng, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2017. Sau nhiều năm triển khai, địa phương mới giải phóng mặt bằng được khoảng 137ha và bàn giao cho nhà đầu tư hơn 133ha.

Theo đánh giá, tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều hộ dân trong phạm vi giai đoạn 1 chưa hoàn thành di dời; quỹ đất giai đoạn 2 còn xen kẹp, thiếu tính liên hoàn, ảnh hưởng lớn đến thi công hạ tầng và thu hút đầu tư thứ cấp.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các đơn vị liên quan phải tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư với tư duy phát triển đô thị hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu chỗ ở mà còn phải bảo đảm đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, trường học, dịch vụ, không gian sinh hoạt cộng đồng và các tiện ích xã hội thiết yếu.
“Khu tái định cư phải trở thành nơi đáng sống cho người dân”, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh và yêu cầu nghiên cứu bổ sung quỹ đất phát triển nhà ở thương mại, dịch vụ, giải trí nhằm tạo dư địa phát triển lâu dài cho khu vực.

Đối với diện tích đã được bàn giao, lãnh đạo tỉnh đề nghị nhà đầu tư khẩn trương triển khai các hạng mục hạ tầng thiết yếu như giao thông nội bộ, cấp thoát nước, xử lý nước thải… tạo nền tảng thu hút doanh nghiệp thứ cấp sớm đầu tư sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 7/2026 theo hình thức đấu thầu rộng rãi.
.jpg)
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu dự án phải được triển khai với tinh thần khẩn trương, rút ngắn tối đa thời gian thi công, phấn đấu đưa nhà máy vào vận hành sau khoảng 20 tháng xây dựng.
Theo quy hoạch, nhà máy có công suất xử lý khoảng 1.000 tấn rác/ngày đêm, kết hợp phát điện công suất khoảng 12MW. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần xử lý căn bản lượng rác thải sinh hoạt tại xã Sao Vàng, khu vực lân cận và TP Thanh Hóa (cũ), giảm áp lực môi trường, đồng thời bổ sung nguồn năng lượng tái tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Để tăng sức hút cho khu công nghiệp, thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, Thanh Hóa cũng đang thúc dự án đường giao thông từ Quốc lộ 47 đi cầu Tổ Rồng, có chiều dài 7,5km, tổng mức đầu tư trên 220 tỷ đồng.
Một tuyến đường huyết mạch khác kết nối với Cảng hàng không Thọ Xuân, khu công nghiệp với các Khu kinh tế Nghi Sơn, trung tâm Thanh Hóa là đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào sân bay cũng được khảo sát, đánh giá để sớm đầu tư hoàn thiện.