Đời sống

Thừa Thiên - Huế: Kịp thời chữa cháy rừng thông, tràm

Ngọc Minh 28/08/2023 - 19:26

Chiều 28/8, sau khi nắm được thông tin xảy ra cháy rừng tại khu vực khe trẹm, thuộc tổ 4, khu vực 2, phường An Tây, TP.Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Quý Phương đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo, động viên các lực lượng tham gia chữa cháy.

Trước đó, vào khoảng 13h45 ngày 28/8, người dân phát hiện có đám cháy xảy ra tại khu vực nói trên đã báo cho chính quyền địa phương và lực lượng phòng cháy chữa cháy.

chay-rung-hue-28-83.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Quý Phương chỉ đạo công tác chữa cháy rừng thông qua hình ảnh từ trên cao.

Ngay khi tiếp nhận thông tin sự việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã kịp thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo, huy động các lực lượng phòng cháy, chữa cháy cùng người dân khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế, dập đám cháy.

Với số lượng khoảng 200 người cùng 10 xe chuyên dụng tham gia chữa cháy, đến khoảng 17h giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, dập tắt.

chay-rung-hue-28-81.jpg
chay-rung-hue-28-8.jpg
Đám cháy cơ bản đã được khống chế, dập tắt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục bố trí lực lượng canh gác, phản ứng nhanh đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Thời gian tới, thời tiết vẫn còn nắng nóng kéo dài với nhiệt độ cao, gay gắt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng, ven rừng của người dân; tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; các đơn vị chủ rừng tổ chức rà soát phương án và bố trí lực lượng phương tiện tại chỗ, sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên - Huế: Kịp thời chữa cháy rừng thông, tràm