Thua bạc ở Campuchia, "quý tử" lập mưu tống tiền mẹ ruột

Hồ Huy| 05/12/2018 15:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị thua bạc với số tiền lớn, Nguyên cùng bạn mới quen bày cách tống tiền chính mẹ ruột của mình.

Ngày 5/12, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Nguyên (22 tuổi, ngụ Bắc Giang) và Nguyễn Văn Thành (50 tuổi, ngụ Tây Ninh) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thua bạc ở Campuchia,

Hai đối tượng Thành và Nguyên

Theo điều tra của cơ quan Công an, tháng 11/2018, Nguyên qua casino ở Campuchia để đánh bạc và thua 15.000 USD. Do không có tiền trả nên Nguyên bị chủ nợ bắt giam lỏng, bắt gọi điện thoại về cho gia đình để mang tiền qua chuộc.

Trong thời gian bị giam lỏng, Nguyên được Nguyễn Văn Thành giúp đỡ trốn thoát.

Khi trốn về Việt Nam, Nguyên bảo Thành gọi điện cho mẹ của Nguyên nói Nguyên đang bị giam tại Campuchia do đánh bạc thua và đề nghị mẹ Nguyên gửi 200 triệu vào tài khoản, nếu không làm theo sẽ bán Nguyên cho chủ sòng bài.

Tin lời Thành, mẹ Nguyên chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản do Thành cung cấp sau đó hẹn gặp để đưa nốt số tiền. Trong khi gặp mặt, Thành bị Công an bắt quả tang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thua bạc ở Campuchia, "quý tử" lập mưu tống tiền mẹ ruột