Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

Khánh Ngọc 16/10/2024 - 19:27

Trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, chiều 16/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri Cần Thơ là cán bộ, hội viên Hội Nông dân, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông sản.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã thông báo đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, Đoàn đã lắng nghe, tiếp thu, ghi nhận và bước đầu giải quyết kiến nghị của các cử tri.

1(3).jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Dự kiến, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV tiếp tục thực hiện chức năng quan trọng về lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 21/10 và bế mạc vào ngày 30/11, tiến hành theo 2 đợt.

Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 15 luật, 2 nghị quyết, cho ý kiến 13 dự án Luật; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hội, ngân sách Nhà nước năm 2024 và xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2025.

4(2).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tại buổi tiếp xúc cử tri

Đây là những dự án luật và vấn đề quan trọng góp phần hoàn thiện thể chế với tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển, huy động tối đa các nguồn lực phát triển, tạo không gian phát triển mới.

Cử tri thành phố Cần Thơ đánh giá cao công tác điều hành kinh tế xã hội của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thời gian qua, GDP tăng cao đạt 6,82%, đời sống của người dân được nâng lên, tăng lương nhưng không tăng giá.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả trong phòng chống khắc phục hậu quả bão lũ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm quốc gia nhất là các dự án cao tốc của ĐBSCL, nhờ đó nhiều tuyến cao tốc đã được đưa vào hoạt động, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội đất nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước.

2(3).jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Cần Thơ đặt nhiều câu hỏi, nêu kiến nghị đến thành phố và Chính phủ, Quốc hội về đầu tư từ nguồn kinh phí Trung ương thực hiện Dự án thành phố Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu; giải pháp hỗ trợ người dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống của người dân, phục vụ hoạt động nông nghiệp... Cùng với đó các cử tri cũng đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến dự án 1 triệu ha lúa chuyên canh phát thải thấp như: các cơ chế chính sách, nguồn lực thực hiện dự án.

Phát biểu buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông báo đến cử tri Cần Thơ về tình hình kinh tế xã hội đất nước 9 tháng qua, Thủ tướng hoan nghênh, biểu dương sự đóng góp của người nông dân cả nước nói chung và nông dân vùng ĐBSCL nói riêng vào sự thành công chung của nước, nhất là về bảo đảm an ninh lương thực, xuất khẩu lương thực, thực phẩm, đặc biệt xuất khẩu gạo chiếm 90% của cả nước.

3(5).jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi tiếp xúc cử tri

Đồng thời, Thủ tướng đã trả lời các nhóm câu hỏi mà cử tri nêu, nhất là về dự án 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp; nâng cấp sân bay Cần Thơ, Cà Mau, Phú Quốc, làm cảng Cái Cui, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng ĐBSCL.

Các nhóm câu hỏi liên quan đến chính sách về hỗ trợ tín dụng, nhóm liên kết sản xuất chuỗi giá trị sản phẩm, vấn đề thuế, cơ chế chính sách, kho bãi, xây dựng trung tâm giao dịch chế biến, xuất khẩu nông sản đặt tại Cần thơ; vấn đề cơ giới hóa công nghiệp; vấn đề hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho người nông dân.

Thủ tướng chỉ rõ những vấn đề của ĐBSCL cần phải xử lý "sạt lở, sụt lún, khô hạn, ngập úng". Thủ tướng cho biết, những vấn đề này được Chính phủ thường xuyên quan tâm, bàn các giải pháp cụ thể tạo điều kiện để phát triển vùng ĐBSCL đặc biệt là Cần Thơ.

Thủ tướng mong muốn Cần Thơ giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; huy động sức mạng toàn xã hội, người dân, doanh nghiệp. Thành phố tập trung cho tăng trưởng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; giải quyết các vấn đề xã hội; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng; phòng, chống sạt lở, ứng phó với biến đổi khí hậu hiệu quả.

Với tư cách là đại biểu Quốc hội của thành phố, Thủ tướng luôn lắng nghe tất cả các ý kiến, nguyện vọng của đồng chí, đồng bào, cử tri, ý kiến của lãnh đạo Đảng bộ Cần Thơ; trăn trở làm hết sức mình để góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của TP. Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ