Chiều 16/10, tại Đà Nẵng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu (16/10/1945 - 16/10/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3). Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chính ủy Quân khu; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;
Đồng chí Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân khu 5 qua các thời kỳ, lãnh đạo các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên và gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh tham dự.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Đại tá Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã ôn lại chặng đường 80 năm hình thành, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu 5.
Cách đây 80 năm, ngày 16/10/1945, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, LLVT Khu 5 được thành lập, đánh dấu mốc son mở đầu truyền thống “Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”. Từ Đội du kích Ba Tơ năm xưa, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã viết nên trang sử hào hùng bằng máu xương, trí tuệ và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân.
Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, LLVT Quân khu 5 đã hai lần được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, hai lần Huân chương Hồ Chí Minh, có 942 tập thể và 474 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Dịp này, Đảng và Nhà nước tiếp tục trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3 - phần thưởng cao quý ghi nhận tầm vóc, cống hiến và vai trò đặc biệt của Quân khu 5 trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5- những người đã làm rạng danh truyền thống anh hùng của vùng đất “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”. Thủ tướng nhấn mạnh, nói đến Quân khu 5 là nói đến một vùng đất mang vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh của Tổ quốc, nơi suốt chiều dài lịch sử luôn thể hiện bản lĩnh kiên trung, tinh thần tự lực, tự cường và ý chí quật cường của con người miền Trung - Tây Nguyên.
Thủ tướng khẳng định, từ những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT Quân khu 5 đã chủ động tiến công, xây dựng và bảo vệ căn cứ cách mạng, mở rộng vùng tự do Nam - Ngãi - Bình - Phú. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Khu 5 tiếp tục lập nên nhiều chiến công vang dội, từ Núi Thành, Ba Gia, Vạn Tường đến Plâyme, Đăk Tô - Tân Cảnh, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước. Sau chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 tiếp tục thể hiện tinh thần quốc tế trong sáng, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, để lại dấu ấn sâu sắc của “Đội quân nhà Phật” trong lòng bạn bè quốc tế.

Bước vào thời kỳ đổi mới, LLVT Quân khu 5 luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu LLVT Quân khu 5 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng; chủ động xây dựng, hoàn thiện phương án tác chiến, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; giữ vững mối quan hệ máu thịt với nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.
Thủ tướng nhấn mạnh: “Dù vũ khí, trang bị hiện đại đến đâu, con người vẫn là yếu tố quyết định”. Vì vậy, Quân khu 5 cần coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, đặc biệt là trước những thách thức an ninh phi truyền thống.
Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Quân khu đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, gắn với mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại; tăng cường công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng, củng cố tình đoàn kết hữu nghị với Quân đội và nhân dân hai nước bạn Lào, Campuchia; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc.
Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, tự lực, sáng tạo, LLVT Quân khu 5 sẽ tiếp tục trưởng thành, vững bước trong thời kỳ mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Chiến sĩ Khu 5”.