Trong khuôn khổ chương trình làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu thăm chính thức Hàn Quốc, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có cuộc hội đàm song phương quan trọng với Ngài Oh Se-hoon, Thị trưởng thành phố Seoul.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ sự vui mừng khi tái ngộ Thị trưởng Oh Se-hoon sau chuyến thăm Hà Nội của Ngài Thị trưởng vào năm 2025. Đánh giá về chặng đường ba thập kỷ qua, hai nhà lãnh đạo nhìn nhận quan hệ song phương Hà Nội - Seoul đã không ngừng được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt như quản lý đô thị, quy hoạch, giao thông, chính quyền điện tử, văn hóa và du lịch.

Đồng chí Vũ Đại Thắng đánh giá cao những thành tựu vượt bậc của Seoul về mô hình đô thị hiện đại, đổi mới sáng tạo; đồng thời khẳng định đây cũng là định hướng chiến lược mà Hà Nội đang ưu tiên trong quá trình xây dựng Thủ đô "Văn hiến – Văn minh – Hiện đại".
Nhằm đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn thực chất và hiệu quả hơn, lãnh đạo hai thành phố đã thống nhất tập trung thúc đẩy hợp tác trong 4 lĩnh vực trọng tâm.
Đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn và AI vào quản trị đô thị, quản lý giao thông thông minh và cung cấp dịch vụ công.
Giao thông công cộng và phát triển đô thị xanh, bền vững: Tăng cường trao đổi chuyên gia và kinh nghiệm trong phát triển đường sắt đô thị, cải thiện môi trường, chỉnh trang không gian công cộng và các dòng sông.
Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối doanh nghiệp: Xây dựng cơ chế kết nối thường xuyên giữa cộng đồng doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của hai Thủ đô.
Giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục và du lịch: Thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau thông qua các sự kiện văn hóa, giáo dục và phát triển du lịch, coi đây là nền tảng bền vững nhất của quan hệ song phương.

Hướng tới cột mốc 30 năm quan hệ hữu nghị giữa hai Thủ đô (1996 - 2026), hai bên nhất trí sẽ sớm thảo luận và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới. Định hướng hợp tác sẽ chuyển dịch từ việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sang phối hợp triển khai các chương trình, dự án cụ thể nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị chính quyền thành phố Seoul tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây được hội nhập tốt, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Seoul.

Lắng nghe và nhất trí cao với các đề xuất từ phía Hà Nội, Thị trưởng Oh Se-hoon một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác thân thiết, lâu năm giữa Seoul và Hà Nội, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc. Thị trưởng cam kết Seoul sẽ tích cực đồng hành cùng Hà Nội hướng tới một giai đoạn phát triển mới: thực chất hơn, hiệu quả hơn và sáng tạo hơn.
Nằm trong chuỗi các hoạt động tại Hàn Quốc, cùng ngày, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã đi thăm không gian truyền thông chính sách tại khu Seoul Gallery (Tòa thị chính Seoul) để tìm hiểu các đề án quy hoạch đô thị, giao thông và an sinh xã hội thông qua các công nghệ trình chiếu kỹ thuật số hiện đại. Đoàn cũng có buổi trao đổi chuyên sâu tại Seoul AI Hub – trung tâm phát triển trí tuệ nhân tạo trọng điểm của Hàn Quốc. Tại đây, hai bên đã thảo luận về kinh nghiệm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút nhân tài công nghệ và ứng dụng AI vào đời sống số, mở ra nhiều triển vọng hợp tác tiềm năng trong tương lai.