Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Thanh Phương| 08/05/2019 19:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 8/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ, ngành thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Sáng ngày 8/5, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”. Đây là sự kiện  nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029-2019), triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của tỉnh Thanh Hóa.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

 Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

Triển lãm được bố cục gồm 4 phần: Thanh Hóa thời tiền sử - sơ sử; Thanh Hóa thời kỳ phong kiến và thuộc địa nửa phong kiến; Thanh Hóa thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1945 - 1975); Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới.

Với gần 10.000 hình ảnh, tư liệu, hiện vật được Ban Tổ chức và các đơn vị, tổ chức, cá nhân sưu tầm và hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật của Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước. Trong đó có nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý lần đầu tiên được công bố, trưng bày trải dài trên trục đường Đại Lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa và tại Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh. Triển lãm thực sự đã trở thành nơi hội tụ các giá trị tinh hoa mọi thời đại, trải đều trên khắp các phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của vùng đất “Thanh kỳ khả ái”, “địa linh nhân kiệt”.

Phát biểu tại Triển lãm, Thủ tướng nhấn mạnh: Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” là dịp để mỗi người dân Thanh Hóa nhớ về nguồn cội, tri ân các thế hệ đi trước, tự hào về bề dày truyền thống của vùng đất “địa linh nhân kiệt” trong dòng chảy lịch sử dân tộc, để từ đó càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, trân trọng, giữ gìn, phát huy những giá trị lịch sử vô giá mà cha ông đã gây dựng, trao truyền; từ đó tích cực đóng góp công sức, trí tuệ để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh. Thanh Hóa cần lưu giữ những hình ảnh, tư liệu, tài liệu, hiện vật về “Thanh Hoá xưa và nay” trong hệ thống bảo tồn, bảo tàng và tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu trên mạng internet, để quảng bá, giới thiệu đến với bạn bè trong nước, quốc tế và lưu giữ, trao truyền cho các thế hệ mai sau.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

 Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm, gắn biển công trình Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành nhiều thời gian ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Thủ tướng Chính phủ bày tỏ chia sẻ nỗi đau bệnh tật của các bệnh nhân ung bướu, mong các bệnh nhân kiên cường, lạc quan, tin tưởng vào năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện, vươn lên chiến thắng bệnh tật.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp cận nhanh chóng các tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật hiện đại, nhằm kéo dài sự sống với chất lượng tốt nhất cho người bệnh..., trở thành điểm sáng trong khu vực về điều trị bệnh ung bướu.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

 Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ khởi công dự án chăn nuôi bò sữa của Tập đoàn TH

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham dự Lễ khởi công dự án Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô công nghiệp tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá do Tập đoàn TH Truemilk tổ chức.

Theo kế hoạch, tối ngày 8/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029- 2019) diễn ra tại Quảng Trường Lam Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa