Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ

30/11/2023 20:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 30/11 (theo giờ địa phương), trong chương trình chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Tập đoàn Hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) - một trong những tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh 1.
Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh 2.
Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh 3.
Lãnh đạo Tập đoàn Hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) trọng thị đón tiếp, đưa Thủ tướng và Đoàn đại biểu Việt Nam thăm trụ sợ Tập đoàn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

TAI là tập đoàn chuyên thiết kế, phát triển, sản xuất, tích hợp, hiện đại hóa hệ thống hàng không vũ trụ và các dịch vụ hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tọa lạc tại Thủ đô Ankara, TAI có các xưởng sản xuất, nhà máy rộng 150.000 m2. TAI có một cơ sở máy bay hiện đại được trang bị máy móc và thiết bị công nghệ cao, mang lại khả năng sản xuất đa dạng, từ sản xuất các bộ phận đến lắp ráp máy bay, bay thử và giao hàng thành phẩm.

Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh 4.
Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh 5.
Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh 6.
Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh 7.
Đại diện TAI giới thiệu với Thủ tướng về các thế mạnh của nền công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói chung và của TAI nói riêng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các sản phẩm chính của TAI gồm: Mô hình vệ tinh trinh sát và quân sự Göktürk-2, được cấp phép sản xuất máy bay phản lực General Dynamics F-16 Fighting Falcon, máy bay vận tải hạng nhẹ/tuần tra/giám sát hàng hải CASA/IPTN CN-235, máy bay huấn luyện SIAI-Marchetti SF.260, máy bay tìm kiếm và cứu nạn Cougar AS-532 (SAR), tìm kiếm và cứu nạn chiến đấu (CSAR) và máy bay trực thăng tiện ích, cũng như thiết kế và phát triển máy bay không người lái (UAV).

Đại diện phía Thổ Nhĩ Kỳ và tập đoàn đã giới thiệu về các thế mạnh của nền công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói chung và của TAI nói riêng; cho biết muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam hơn nữa trên cơ sở một số dự án, hoạt động hợp tác cụ thể đã triển khai thời gian qua. Tập đoàn cũng đánh giá cao và đã tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế của Việt Nam năm 2022.

Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh 8.

Đại diện TAI cho biết, muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam hơn nữa trên cơ sở một số dự án, hoạt động hợp tác cụ thể đã triển khai thời gian qua - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Làm việc với tập đoàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, trải qua những giai đoạn bị hạn chế trong việc hợp tác với bên ngoài, với tinh thần tự lực, tự cường, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển nền công nghiệp quốc phòng dựa trên các công nghệ hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó có lĩnh vực hàng không với nguồn lực đầu tư tài chính lớn, đáp ứng phần lớn nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Thủ tướng cảm ơn các hoạt động hỗ trợ, hợp tác của phía Thổ Nhĩ Kỳ với Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam xác định nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Muốn vậy, phải hiện đại hóa quốc phòng với tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận hiện đại và thực tế, phù hợp với chiến lược quốc phòng, quân sự của Việt Nam; thay đổi phương thức tổ chức và hoạt động phù hợp; ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng…

Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh 9.
Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh 10.
Thủ tướng đề nghị hai bên xem xét khả năng, thúc đẩy hợp tác phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi nước, nhất là trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển, sản xuất trang thiết bị, vũ khí; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý… - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Để đạt được mục tiêu đó, hợp tác, hội nhập quốc tế là một trong những phương cách thiết thực và hiệu quả.

Với các nội dung mà Tập đoàn đã giới thiệu và qua trao đổi với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng đề nghị hai bên xem xét khả năng, thúc đẩy hợp tác phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi nước, nhất là trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển, sản xuất trang thiết bị, vũ khí; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý; hợp tác đào tạo nhân lực; hợp tác mua sắm trang thiết bị; hợp tác trong tổ chức các hội chợ, triển lãm quốc phòng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ