Thủ tướng Hun Sen: 3 triệu người Campuchia đã được chủng ngừa vaccine COVID-19

Bạch Dương| 15/06/2021 23:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tân Hoa xã ngày 15/6 dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, 3 triệu người dân nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19.

tiem-vaccine-covid-campuchia.jpg
Tiêm chủng hàng loạt bằng vaccine Sinopharm của Trung Quốc tại tỉnh Kandal, Campuchia

“Đến nay, 3 triệu người đã được tiêm chủng, chiếm 30% trong số 10 triệu người trưởng thành ở Campuchia cần được tiêm chủng. Đây là một thành công lớn”, Thủ tướng Hun Sen nói.

Ngoài ra, Tân Hoa xã cũng cho biết, 2,5 triệu người trong số 3 triệu người Campuchia nói trên đã được tiêm cả hai liều vaccine ngừa COVID-19.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Campuchia bắt đầu từ ngày10/2. Các nhà chức trách đã phê duyệt sử dụng vaccine Trung Quốc Sinopharm, Sinovac, cũng như vaccine AstraZeneca của Anh-Thụy Điển, Tân Hoa xã cho biết.

Chính quyền Campuchia đã có nhiều hình thức nhằm khuyến khích người dân tham gia chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Chẳng hạn như người tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 thứ 1 triệu ở Campuchia đã nhận được phần thưởng bằng tiền từ Thủ tướng Hun Sen.

Còn nữ công dân Campuchia là người tiêm vaccine thứ 3 triệu đã nhận được phần thưởng tiền mặt từ chính phủ với số tiền lên đến 2.500 USD.

Ngày 15/6, theo báo cáo từ các bác sĩ địa phương, đã có thêm 495 ca mắc COVID-19 mới; số ca được phát hiện trong suốt giai đoạn dịch là 39.464 người. Số người tử vong liên quan đến COVID-19 tăng thêm 13 người, nâng tổng số người mắc COVID-19 tử vong tại Campuchia lên 361 người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Hun Sen: 3 triệu người Campuchia đã được chủng ngừa vaccine COVID-19