Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thêm trọng trách mới

Ngọc Mai| 08/04/2021 17:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với 444/444 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (chiếm 92,50%). Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

pham-minh-chinh-pho-chu-tich-hoi-dong-an-ninh-quoc-gia.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có thêm trọng trách mới là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Chiều 8/4, Quốc hội bỏ phiếu kín để phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, về danh sách Phó Chủ tịch và ủy viên của Hội đồng này.

Sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu Nguyễn Thanh Hải công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết trên bằng hình thức nhấn nút điện tử.

Kết quả biểu quyết cho thấy, có 444/444 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành với việc thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (chiếm 92,50%).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Cùng với đó, Quốc hội cũng thông qua việc phê chuẩn danh sách một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, bao gồm:

- Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội

- Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

- Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Trước đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Phạm Minh Chính sinh năm 1958. Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trước khi được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Minh Chính từng kinh qua các chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thêm trọng trách mới