Thu giữ nhiều hung khí từ đối tượng vận chuyển ma tuý

Nhật Linh| 30/06/2021 20:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 30/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn (An Giang) đã ra Quyết định gia hạn tạm giữ hình sự lần thứ nhất đối với Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1984, cư trú khóm Núi Nước, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 25/6/2021 Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Tri Tôn phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Khi đến khu vực khóm An định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, phát hiện Nguyễn Văn Giang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 66FD-7254 lưu thông trên đường theo hướng từ thị trấn Ba Chúc đi xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên Tổ công tác liền ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

nguyen-van-giang-bi-bat-giu.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Giang

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên baga xe mô tô của Giang có 03 bọc nylon, bên trong chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng gần 3gam, Giang khai nhận là ma túy. Tổ công tác tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Giang.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nguyễn Văn Giang tiếp tục thu giữ thêm 20 bọc ma túy; nhiều hung khí nguy hiểm; gần 80 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

ma-tuy-thu-giu-cua-giang.jpg
Ma tuý được đối tượng Giang vận chuyển
hung-khi-thu-giu-cua-nguyen-van-giang.jpg
Hung khí tại nơi ở của đối tượng Giang

Được biết tại địa phương, Giang là đối tượng thuộc thành phần bất hảo, xăm trổ khắp người, tàng trữ nhiều hung khí nguy hiểm như mã tấu, dao phóng lợn… thị uy với các đối tượng nghiện để bán ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu giữ nhiều hung khí từ đối tượng vận chuyển ma tuý