Hồ sơ vụ án

Thủ đoạn của Nguyễn Đình Thắng trong vụ khủng bố tại Đắk Lắk

Vũ Long 26/04/2026 - 09:20

Theo lịch dự kiến, TAND tỉnh Đắk Lắk sẽ đưa bị cáo Nguyễn Đình Thắng ra xét xử ngày 28/4 tới đây. Trước đó, VKSND cùng cấp đã hoàn tất hồ sơ truy tố Nguyễn Đình Thắng về tội "Khủng bố" theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Đình Thắng (sinh năm 1958, nơi cư trú trước khi vượt biên ra nước ngoài là phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) được xác định là người đứng đầu tổ chức BPSOS là tên viết tắt của tổ chức “Ủy ban cứu người vượt biển”, có trụ sở và văn phòng tại nước ngoài.

Bộ Công an cũng đã có thông tin chính thức, đây là tổ chức liên quan đến khủng bố.

Không dừng lại ở đó, Thắng còn thành lập và điều hành tổ chức MSFJ (tên viết tắt Người Thượng vì công lý - Bộ Công an xác định đây là tổ chức khủng bố).

nguyendinhthang.png
Bị can Nguyễn Đình Thắng. (Ảnh Bộ Công an).

Quá trình hoạt động của Thắng cho thấy sự chuẩn bị có hệ thống và kéo dài nhiều năm. Từ năm 2018, sau khi Y Quynh Bdap vượt biên sang Thái Lan, Thắng đã nhanh chóng tiếp cận, lôi kéo và đưa người này vào làm việc trong mạng lưới của BPSOS.

Đến năm 2019, Thắng tiếp tục chỉ đạo Y Quynh thành lập và phụ trách MSFJ, nhưng thực chất mọi hoạt động vẫn do Thắng điều hành. Người này trực tiếp cung cấp tài chính, phương tiện và thiết bị như điện thoại, máy tính để duy trì hoạt động.

Ngoài ra, Thắng còn hỗ trợ tiền hàng tháng cho các thành viên cốt cán, tạo điều kiện để tổ chức này duy trì và mở rộng ảnh hưởng. Cụ thể, từ háng 6/2019 đến tháng 6/2024, Thắng hỗ trợ cho Y Quynh và các đối tượng chủ chốt với tổng số tiền 60.900 USD; hỗ trợ 1.200 USD để đi lại và mua website, điện thoại di động...

Không chỉ dừng ở việc xây dựng tổ chức, Thắng còn định hướng rõ ràng mục tiêu hoạt động: thu thập thông tin, tuyên truyền, kích động và chuẩn bị cho các hành vi bạo lực.

Cáo trạng xác định, lúc 16 giờ 38 phút ngày 10/6/2023, tại chòi rẫy buôn Jung A (xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk), Y Ba Byă (SN 1996, hiện đang thi hành án) gọi video qua ứng dụng WhatsApp cho Y Quynh và để các đồng phạm (gồm Y Thô Ayun, Y Tim Niê, Y Ju Niê là các đồng phạm trong vụ khủng bố) tham gia trao đổi kế hoạch tấn công trụ sở xã Ea Tiêu, Ea Ktur.

Sau các cuộc trao đổi, Y Quynh tiếp tục liên hệ với Nguyễn Đình Thắng để báo cáo kế hoạch và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ.

Hồ sơ điều tra cũng thể hiện, quá trình liên lạc giữa các đối tượng diễn ra liên tục, với việc trao đổi tin nhắn, hình ảnh, video nhằm cập nhật diễn biến và phục vụ mục đích tuyên truyền bạo lực.

Sau vụ tấn công khủng bố xảy ra vào ngày 11/6/2023, để che giấu vai trò, Nguyễn Đình Thắng chỉ đạo tạo thông tin phủ nhận liên quan, đồng thời tiếp tục hỗ trợ tài chính và bố trí nơi ở cho Y Quynh Bdap lẩn trốn.

Khi Y Quynh Bdap bị bắt tại Thái Lan, Thắng tiếp tục vận động, kêu gọi hỗ trợ pháp lý và tác động dư luận nhằm tránh việc bị dẫn độ về Việt Nam.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2024, Y Quynh Bdap đã nhận tổng cộng 20.400 USD từ Nguyễn Đình Thắng để phục vụ hoạt động của tổ chức BPSOS. Đến ngày 16/01/2026, Y Quynh Bdap làm đơn tố cáo hành vi của Thắng.

Cáo trạng xác định nguyên nhân phạm tội là do xuất phát từ việc Thắng coi thường pháp luật, suy thoái đạo đức, cố ý tổ chức, chỉ đạo, lôi kéo và hỗ trợ các đối tượng trong và ngoài nước tham gia hoạt động chống phá trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, môi trường mạng xuyên biên giới và việc cư trú ở nước ngoài đã tạo điều kiện để các hoạt động này diễn ra phức tạp, khó kiểm soát.

Ngoài việc truy tố Thắng về tội Khủng bố, cáo trạng còn xác hành vi của Nguyễn Đình Thắng và các đồng phạm là phạm tội có tổ chức, có sự bàn bạc, thống nhất và cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ đoạn của Nguyễn Đình Thắng trong vụ khủng bố tại Đắk Lắk