Thót tim cảnh học sinh Ấn Độ đánh đu thần chết dùng chậu nhỏ vượt sông đi học

Nguyễn Hưng| 10/10/2018 08:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mỗi ngày tới trường, học sinh tại một trường ở quận Biswanath (Ấn Độ) không chỉ mang theo cặp sách mà còn phải cầm theo những chiếc chậu nhôm để qua sông.

Trẻ em ở một ngôi làng thuộc quận Biswanath, bang Assam (Ấn Độ) thậm chí phải đánh cược mạng sống để đến trường đi học. Phương tiện đến trường của các em là những chiếc chậu bằng nhôm. Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh các em học sinh dùng chậu qua sông được đăng tải trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của dư luận cũng như chính quyền địa phương.

Thót tim cảnh học sinh Ấn Độ đánh đu thần chết dùng chậu nhỏ vượt sông đi học

Đánh đu với thần chết

Thót tim cảnh học sinh Ấn Độ đánh đu thần chết dùng chậu nhỏ vượt sông đi học

Dùng 2 tay làm mái chèo để di chuyển sang bên kia bờ sông

Thót tim cảnh học sinh Ấn Độ đánh đu thần chết dùng chậu nhỏ vượt sông đi học

Sự việc thu hút sự quan tâm của dư luận cũng như chính quyền địa phương.

Một giáo viên của trường học – J Das, cũng nói: “Tôi rất lo lắng khi học sinh của tôi phải băng qua sông bằng những chiếc chậu nhôm. Chúng thậm chí còn làm bè bằng bẹ chuối để tới trường”. Ông Pramod Borthakur, quan chức trong hội đồng nhà nước Ấn Độ, nói rằng ông cảm thấy rất “xấu hổ khi thấy điều này”. TOI vừa cho hay.

Thót tim cảnh học sinh Ấn Độ đánh đu thần chết dùng chậu nhỏ vượt sông đi học

Nhiều quan chức thấy  “xấu hổ khi thấy điều này”.

Trong đoạn video, các em học sinh ngồi trong chiếc chậu nhôm đủ lớn, sau đó dùng 2 tay làm mái chèo để di chuyển sang bên kia bờ sông.  “Không có nổi một con đường tử tế trong khu vực. Không hiểu chính quyền đã xây dựng trường học trên đảo như thế nào. Chắc chắn chúng tôi sẽ cung cấp thuyền cho các em học sinh. Tôi sẽ yêu cầu quan chức cấp huyện chuyển trường học sang một khu vực khác”, ông Borthakur cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thót tim cảnh học sinh Ấn Độ đánh đu thần chết dùng chậu nhỏ vượt sông đi học