Tin địa phương

Thông qua phương án hợp nhất, thành lập tỉnh An Giang

Minh Triết 28/04/2025 - 21:01

Sáng 28/4, HĐND tỉnh An Giang và Kiên Giang đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thảo luận và thông qua nghị quyết hợp nhất hai đơn vị hành chính (ĐVHC), thành lập tỉnh An Giang mới.

Việc hợp nhất tỉnh An Giang, Kiên Giang thành lập tỉnh An Giang được thực hiện theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

mot-goc-rach-gia-phuong-vu.jpg
Một góc đô thị Rạch Giá-trung tâm tỉnh lỵ An Giang mới (Ảnh: Phương Vũ)

Theo đó, phương án sắp xếp thành lập tỉnh An Giang trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Kiên Giang và toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh An Giang lấy tên gọi là tỉnh An Giang, trung tâm chính trị-hành chính đặt tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang hiện nay.

dac-khu-phu-quoc-phu-khoi.jpg
Phú Quốc trở thành Đặc khu sau khi tỉnh An Giang và Kiên Giang hợp nhất (Ảnh: Phú Khởi)

Sau khi hợp nhất, tỉnh An Giang sẽ có tổng diện tích tự nhiên hơn 9.888km2, quy mô dân số hơn 4,9 triệu người với 102 ĐVHC cấp xã (trong đó có 3 đặc khu là: Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Chu), giảm 196 ĐVHC cấp xã so với khi chưa hợp nhất, (tỉnh An Giang giảm 101 ĐVHC cấp xã; tỉnh Kiên Giang giảm 95 ĐVHC cấp xã).

Sau hợp nhất, An Giang là địa phương có diện tích, dân số lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đây cũng là địa phương được xem là giàu tiềm năng phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và du lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông qua phương án hợp nhất, thành lập tỉnh An Giang