Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 91/2017) P1

BCL| 15/11/2017 07:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND Quận 11, TP.HCM thông báo tìm kiếm Bà Châu Muối – SN: 1954; Địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: 256/36 đường Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, TP.HCM. Bà Châu Muối nếu biết được thông báo này hoặc người khác biết tin tức về bà Châu Muối xin báo về TAND Quận 11, TP.HCM; địa chỉ: 172 đường Ông Ích Khiêm, Phường 05, Quận 11, TP.HCM. Trong thời hạn 04 (bốn) tháng, kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức xác thực về bà Châu Muối,  TAND Quận 11 sẽ xem xét giải quyết việc ông Châu Hà yêu cầu tuyên bố bà Châu Muối là đã chết theo quy định của pháp luật.

TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thông báo cho bà Lê Thị Huyền Linh, SN 1982, là người có quyền lợi và nghĩa liên quan trong vụ án Tranh chấp về chia di sản thừa kế mà nguyên đơn là bà Trương Thị Thanh Thanh, SN 1980, địa chỉ tổ 17, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai là người đại diện hợp pháp của cháu Nguyễn Thị Diễm Như (con của bà Thanh và ông Nguyễn Hữu Phước). Nay TAND thị xã Đồng Xoài thông báo cho bà Linh biết, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, bà Linh phải về ngay TAND thị xã Đồng Xoài để làm việc và nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của bà đối với yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện, đồng thời nộp cho Tòa án bản sao có công chứng (hoặc chứng thực sao y bản chính) các văn bản, giấy tờ sau: Giấy CMND, sổ hộ khẩu của bà, giấy chứng nhận kết hôn của bà với ông Nguyễn Hữu Phước, bản án hoặc quyết định của Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc ly hôn giữa bà và ông Phước (nếu có). Hết thời hạn trên, nếu bà Linh không đến TAND thị xã Đồng Xoài hoặc Tòa án không nhận được bất kỳ thông tin gì về bà Linh thì Tòa án xác định bà Linh không có ý kiến và yêu cầu đối với việc phân chia tài sản của ông Phước và cụ Phẩm, đồng thời Tòa án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình thông báo cho chị Bùi Thị Trà, SN 1994, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Xóm Tân Thịnh, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, bỏ nhà đi từ ngày 28/2/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Trà ở đâu về ngay TAND huyện Yên Thủy để giải quyết việc bà Bùi Thị Tình, SN 1961, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Trà mất tích. Ai biết chị Trà ở đâu báo cho TAND huyện Yên Thủy theo địa chỉ: thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, điện thoại 02183865115. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức của chị Trà thì TAND huyện Yên Thủy sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Mê Linh, Tp. Hà Nội thông báo cho chị Hoàng Thị Sắc, SN 1981, nơi cư trú cuối cùng thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Tp. Hà Nội, bỏ nhà đi từ tháng 7/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Sắc ở đâu về ngay TAND huyện Mê Linh để giải quyết việc anh Nguyễn Văn Duy, SN 1979, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu chị Sắc không có mặt thì TAND huyện Mê Linh sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi thông báo cho anh Ngô Văn Thanh, SN 1979, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, bỏ nhà đi từ ngày 15 tháng 02 năm 2005 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Thanh ở đâu về ngay TAND huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi để giải quyết việc cha anh là ông Ngô Văn Tiến, SN 1956, trú tại: Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Ngô Văn Thanh mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày có thông báo, nếu anh Ngô Văn Thanh không có mặt thì TAND huyện Mộ Đức giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh nhắn tìm ông Phạm Văn Hùng, SN 1975 và vợ là bà Khúc Thị Hà, SN 1979; nơi cư trú cuối cùng: Tổ 33 phường Cẩm Tây, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Nay ông Phạm Văn Hùng và bà Khúc Thị Hà ở đâu về ngay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh, địa chỉ: số 20C phố Bà Triệu, tổ 41 phường Cẩm Đông, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để giải quyết việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh xử lý tài sản của ông (bà) đã thế chấp tại Ngân hàng để thu hồi nợ. Trong thời gian 03 kỳ nhắn tin liên tiếp, kể từ tin nhắn đầu tiên đến hết tin nhắn cuối cùng, nếu ông Phạm Văn Hùng và bà Khúc Thị Hà không có mặt thì Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh sẽ tiến hành xử lý tài sản thế chấp của ông (bà) để thu nợ theo quy định của pháp luật.

TAND quận Hải An, Tp. Hải Phòng thông báo cho bà Nguyễn Thị Vở, SN 1960, nơi cư trú cuối cùng Khu 3, phường Nam Hải, quận Hải An, Tp. Hải Phòng, bỏ nhà đi khỏi nơi cư trú từ năm 2011 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Vở ở đâu về ngay TAND quận Hải An, Tp. Hải Phòng (địa chỉ: Tổ 7, phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp. Hải Phòng) để giải quyết việc ông Vũ Văn Minh, SN 1955; địa chỉ: Khu 3, phường Nam Hải, quận Hải An, Tp. Hải Phòng là chồng của bà, có đơn yêu câu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà. Người nào có tin tức của bà Vở đề nghị thông báo cho TAND quận Hải An biết theo địa chỉ trên vào các ngày giờ làm việc trong tuần hoặc ông Vũ Văn Minh. Hết thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu bà Nguyễn Thị Vở không có mặt thì TAND quận Hải An, Tp. Hải Phòng sẽ giải quyết việc dân sự trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thông báo cho anh Nguyễn Đức Đào, SN 1986, quê quán: Xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 2 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã đi khỏi địa phương từ tháng 9/2017 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Đào ở đâu về ngay TAND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để giải quyết việc chị Lê Thị Nhạn, SN 1988, trú tại: Thôn An Lạc, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định có đơn yêu cầu TAND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình giải quyết việc xin ly hôn đối với anh Đào. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Nguyễn Đức Đào không có mặt tại TAND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thì Toà án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.       

TAND huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình thông báo cho chị: Thân Thị Đang, SN 1986, HKTT:  Thôn Đồi Chùa, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, hiện nay đang ở đâu về ngay TAND huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, địa chỉ: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình để giải quyết vụ kiện xin ly hôn, theo đơn khởi kiện của anh Nguyễn Thanh Vân, SN 1981, HKTT: thôn Đồi Chùa, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.  Trong thời hạn 02 tháng, kể từ ngày đăng thông báo này lần cuối cùng, chị Thân Thị Đang không đến thì TAND huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình sẽ giải quyết vụ kiện theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn thông báo cho anh Hoàng Văn Phẩm, SN 1975, nơi cư trú cuối cùng thôn Địa Phận, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, bỏ địa phương đi từ năm 2011 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Phẩm ở đâu về ngay TAND huyện Hữu Lũng (địa chỉ liên hệ số 26, đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) để giải quyết việc chị Hoàng Thị Nhất, SN 1978, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu anh Phẩm vẫn vắng mặt thì TAND huyện Hữu Lũng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre thông báo cho bà Lê Hồng Điệp, SN 1964 (tên gọi khác Lê Thị Điệp, SN 1965), nơi đăng ký nhân khẩu và nơi cư trú cuối cùng ấp Sơn Phụng, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, bỏ địa phương đi từ năm 2013 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Điệp ở đâu về ngay TAND huyện Chợ Lách để giải quyết việc ông Trang Sĩ Mười, SN 1960, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà, ai biết tin tức của bà Điệp thì liên hệ với TAND huyện Chợ Lách (địa chỉ khu phố 2, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, điện thoại 0753.871224) hoặc ông Trang Sĩ Mười, điện thoại 01687755105). Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu bà Điệp vẫn không có mặt thì TAND huyện Chợ Lách sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện An Dương, Tp. Hải Phòng thông báo cho chị Lưu Thị Thơm, SN 1982, ĐKNKTT và nơi cư trú cuối cùng tại thôn Ngọ Dương, xã An Hòa, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng, bỏ đi khỏi nơi cư trú từ tháng 3/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thơm ở đâu về ngay TAND huyện An Dương (địa chỉ số 7, thị trấn An Dương, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng) để giải quyết việc bà Ngô Thị Đận, SN 1940, trú tại thôn Ngọ Dương 4, xã An Hòa, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng có đơn yêu cầu Tòa án tuyên chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu chị Thơm không có mặt thì TAND huyện An Dương sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện An Dương, Tp. Hải Phòng thông báo cho chị Trần Thị Hường, SN 1979, ĐKNKTT và nơi cư trú cuối cùng tại thôn Vụ Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng, bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 9/1999 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hường ở đâu về ngay TAND huyện An Dương (địa chỉ số 7, thị trấn An Dương, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng) để giải quyết việc anh Phạm Văn Kiên, SN 1978, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích và xin ly hôn với chị. Nếu ai có tin tức gì về chị Hường xin báo cho anh Kiên biết theo địa chỉ trên. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu chị Hường không về hoặc không có tin tức gì thì TAND huyện An Dương sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo cho ông Nguyễn Thiện Tâm, SN 1972, địa chỉ trước khi biệt tích: tổ 8 thôn Phước Hiệp, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bỏ địa phương đi từ năm 1987 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Tâm ở đâu về địa phương gấp để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Tý, SN 1950, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích. Ông Tâm biết được thông báo này hoặc ai có được tin tức về ông Tâm đề nghị thông báo cho TAND huyện Tân Thành (địa chỉ Khu trung tâm hành chính huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, điện thoại 0643.876.151). Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu ông Tâm không có mặt thì TAND huyện Tân Thành sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo cho bà Hoàng Thị Ven, nơi cư trú cuối cùng tổ dân phố 23, phường Tân Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, bỏ đi từ ngày 15/2/2017 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Ven ở đâu về ngay TAND Tp. Điện Biên Phủ (địa chỉ tổ dân phố 11, phường Him Lam, Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để giải quyết việc ông Trương Anh Tấn và bà Nguyễn Thị Diễn, cùng địa chỉ số nhà 77, tổ dân phố 03, phường Thanh Bình, Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Ven. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu bà Ven không có mặt thì TAND Tp. Điện Biên Phủ sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thông báo cho bà Nguyễn Việt Hà, SN 1978, nơi cư trú cuối cùng số nhà 131, tổ dân phố 27, phường Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, bỏ nhà đi từ ngày 05/02/2017 đến nay không có tin cứ gì. Nay bà Hà ở đâu về ngay TAND Tp. Điện Biên Phủ (địa chỉ tổ dân phố 11, phường Him Lam, Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để giải quyết việc ông Nguyễn Trung Thành, SN 1971, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Hà vắng mặt tại nơi cư trú. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu bà Hà không có mặt thì TAND Tp. Điện Biên Phủ sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thông báo cho ông Bùi Văn Phượng, SN 1970, nơi cư trú cuối cùng 118/9/9B, tổ 35C, khu phố 11, phường Tân Phong, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bỏ địa phương đi hiện không có tin tức gì. Nay ông Phượng biết được thông báo này hoặc người nào biết được tin tức của ông Phượng ở đâu đề nghị liên hệ với TAND Tp. Biên Hòa hoặc ông Phạm Trọng Hoàng, địa chỉ A2 lô 5, khu phố 11, phường Tân Phong, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để giải quyết tranh chấp. Nếu không có tin tức gì của ông Phượng thì TAND Tp. Biên Hòa sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo cho anh Nguyễn Văn Hóa, SN 1973, nơi cư trú cuối cùng tổ 13, khu vực 3, phường Đống Đa, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hiện ở đâu hoặc ai biết về anh Hóa xin báo về TAND Tp. Quy Nhơn (địa chỉ số 39 đường Bà Huyện Thanh Quan, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Duyên, SN 1954, trú tại tổ 5, Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Quá thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Hóa không có tin tức gì thì TAND Tp. Quy Nhơn sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thông báo anh Huỳnh Ngọc Ánh (SN 31/10/1969; địa chỉ: Tổ dân phố Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Tổ dân phố Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, bỏ địa phương đi từ tháng 02 năm 2015 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Ánh ở đâu về ngay địa phương để giải quyết việc gia đình, theo yêu cầu của chị Hoa. Nếu có ai biết được tin tức gì về anh Ánh, xin liên hệ ngay với TAND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: 181 đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi  hoặc chị Phạm Thị Bích Hoa theo địa chỉ: Tổ dân phố Bắc Hoàn Đồn, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu anh Ánh, không có mặt thì chị Hoa có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Ánh mất tích theo quy định của pháp luật.

TAND quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng thông báo cho ông Bùi Đức Minh, SN 1957, địa chỉ cuối cùng: Số 34/272 đường Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng đã bỏ nhà đi hiện không có tin tức gì. Nay anh Minh ở đâu về ngay TAND quận Ngô Quyền để giải quyết việc bà Bùi Thị Ngọc Lan, SN 1967; ĐKHKTT: Số 107 đường Hùng Vương, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức gì về ông Bùi Đức Minh thì TAND quận Ngô Quyền sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh thông báo cho: Anh Kim Rây – SN: 1972; Địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: ấp Ngã Tư II, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đã biệt tích từ năm 2013 cho đến nay mà không có tin tức xác thực  về việc anh Kim Rây còn sống hoặc đã chết. Hiện nay anh Kim Rây ở đâu về ngay TAND huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (khóm II, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) để giải quyết việc chị Trần Thị Hồng – SN: 1974; Địa chỉ: ấp Ngã Tư II, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh tuyên bố anh Kim Rây mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, anh Kim Rây không có mặt thì TAND huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai thông báo cho bà Nguyễn Thị Lan Trinh, tên thường gọi Nguyễn Thị Mai Trinh, địa chỉ: TDP 9, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai biết: Ngày 11/8/2017, TAND huyện Kbang đã thụ lý Vụ án dân sự số: 22/2017/TLST-DS về việc: “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản" do bà Hoàng Thị Thành, SN 1969, địa chỉ: TDP 17, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai khởi kiện. Theo đó, bà Hoàng Thị Thành yêu cầu bà Trinh phải trả số tiền nợ là 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng). Qua thông tin chính quyền địa phương cung cấp thì bà Trinh thường xuyên vắng mặt tại địa chỉ trên và cũng không thông báo địa chỉ mới của bà cho bà Hoàng Thị Thành và chính quyền địa phương biết. Vì vậy, trong quá trình giải quyết vụ án, TAND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành niêm yết công khai các văn bản tố tụng tại các địa chỉ sau: Nhà riêng của bà Trinh tại TDP 9, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; trụ sở UBND thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai và trụ sở TAND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Kể từ ngày đăng thông báo này, yêu cầu bà Nguyễn Thị Lan Trinh liên hệ tại các nơi Tòa án niêm yết văn bản tố tụng như đã nêu trên để đến Tòa án thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình theo quy định của pháp luật.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: (04).39365550, DĐ: 0913.033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 91/2017) P1