Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 63/2022) P2

BCL| 09/08/2022 08:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thông báo cho bà Nguyễn Thị Loan (tên gọi khác: Nguyễn Thị Thanh Loan), SN 1956, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, bỏ nhà đi hiện không có tin tức gì. Nay bà Loan ở đâu về ngay TAND huyện Đồng Phú (địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Hồng, SN 1956, trú tại Ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước có đơn yêu cầu tìm kiếm bà Nguyễn Thị Loan vắng mặt tại nơi cư trú để bổ sung trong hồ sơ vụ án dân sự 87/2021/TLST-DS về việc “Yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật đối với việc thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản”; “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Hạnh và bị đơn bà Nguyễn Thị Hồng. Lý do: Trong quá trình giải quyết vụ án bà Nguyễn Thị Hồng khai nguồn gốc đất tranh chấp là do bà Hồng mua lại của bà Nguyễn Thị Loan, tuy nhiên từ năm 2008 đến nay thì bà Loan đã rời khỏi địa phương. Sau thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có tin tức gì của bà Loan thì TAND huyện Đồng Phú sẽ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

TAND tỉnh Tây Ninh thông báo cho bà Trần Thị Kim Chi, SN 1959, là con chung của bà Võ Thị Danh (đã chết), ông Trần Xuân Hương (đã chết) - ông Hương là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự số: 22/2018/TLST-DS, về việc “Tranh chấp về thừa kế tài sản” ngày 20 tháng 9 năm 2018 giữa nguyên đơn bà Trần Xuân Mai với bị đơn ông Trần Phước Long. Hiện nay, ông Hương đã chết nên bà Chi là người thừa kế thế vị trong vụ án trên. Nay TAND tỉnh Tây Ninh thông báo cho bà Trần Thị Kim Chi biết: Thời gian mở phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp về thừa kế tài sản giữa bà Trần Xuân Mai với ông Trần Phước Long như sau: Lần 1: Vào lúc 08 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 04 tháng 8 năm 2022; Lần 2: Vào lúc 08 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 8 năm 2022. Địa điểm mở phiên họp, phiên tòa: Trụ sở TAND tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Số 80 đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Yêu cầu bà Trần Thị Kim Chi có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để tham gia phiên tòa. Trường hợp bà Trần Thị Kim Chi vắng mặt, Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

TAND tỉnh Tây Ninh thông báo cho anh Trần Quốc Tường, SN 1983; anh Trần Khánh Tường, SN 1985, cùng trú tại 135B đường 2-9, phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; cụ Tạ Thị Vân, SN 1931, trú tại số 23 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đến trụ sở TAND tỉnh Tây Ninh, địa chỉ số 80, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để giải quyết vụ án có liên quan đến phần đất 3.825m2, thuộc thửa 764 và 765, tờ bản đồ số 7, tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; trong vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng phần đất này do ông Lê Hoàng Thạch khởi kiện và Đỗ Thị Mỹ và anh Quốc Tường, Khánh Tường và cụ Vân. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo lần thứ 3, nếu anh Quốc Tường, anh Khánh Tường và cụ Vân không có mặt thì TAND tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai thông báo cho anh Huỳnh Kim Vạn, SN 1991, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Tổ 3, khu phố Tân Phong, phường Xuân Tân, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8/2019 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Huỳnh Kim Vạn liên hệ với TAND TP. Long Khánh theo địa chỉ: số 42 Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để giải quyết việc chị Trần Thị Huệ, SN 1992, địa chỉ: Thôn Nhì Lưu, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Vạn thì thông báo cho TAND TP. Long Khánh (theo địa chỉ như trên), UBND phường Xuân Tân và người yêu cầu chị Trần Thị Huệ. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của anh Vạn thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Ông Ngô Xuân Thanh, SN 1973, địa chỉ xóm Đồng Xưỡng, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An nhắn tìm ông Nguyễn Văn Lịnh, SN 1981, trú tại xóm 1, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, bỏ nhà đi từ tháng 6/2004 đến nay không có có tin tức gì. Nay ông Lịnh ở đâu về nhà ngay để giải quyết việc thừa kế đất. Nếu ông Lịnh không về thì ông Thanh sẽ đề nghị TAND huyện Quỳ Hợp giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin trên Báo Công lý xem Hướng dẫn thủ tục đăng tin tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 63/2022) P2