Nhắn tin

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 16+17+18/2025)

20/02/2025 - 19:10

Nhiều Tòa án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình...

  1. Cụ Chu Văn Khải, SN 1932, trú tại 406 CT11 Chung cư 310 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội nhắn tìm ông Đỗ Văn Chinh, SN 19/10/1968, căn cước công dân số: 037086013718, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội, ngày cấp: 12/05/2022, địa chỉ thường trú: Thôn 12, xã Đông Sơn, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Ông Chinh nhận di chúc của cụ Chu Văn Khải lập ngày 25/01/2024 và một số giấy tờ, trong đó có 02 bản chính trước bạ của số nhà 53 và 55 phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Ông Chinh hẹn ngày 30/5/2024, sẽ di dời ngôi mộ của bố cụ Khải tại vườn cảnh số nhà 55 đi nơi khác và đòi lại 02 ngôi nhà 53 và 55 phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Tuy nhiên, đến hết tháng 12/2024, ông Chinh chưa thực hiện những công việc như đã thỏa thuận. Hiện ông Chinh vắng mặt tại địa phương và không có tin tức gì. Nay ông Chinh ở đâu liên hệ ngay với cụ Khải để giải quyết vụ việc trên. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu không có tin tức gì của ông Chinh thì cụ Khải sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
  2. TAND TP. Hải Phòng thông báo cho bà Đào Thị Mẫm, SN 1966, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Khu 6 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng, vắng mặt tại nơi cư trú từ khoảng những năm 1990 -1991 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Đào Thị Mẫm liên hệ với Toà án nhân dân TP. Hải Phòng theo địa chỉ: Lô 18A, đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng để giải quyết việc ông Đào Quang Trung, SN 1960; nơi cư trú: Số nhà 85 đường Đá Cổng, Tổ 13A, Khu 4, Phường Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà hoặc ai biết được tin tức của bà Đào Thị Mẫm thì thông báo cho Toà án nhân dân TP. Hải Phòng (theo địa chỉ trên); Uỷ ban nhân dân thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng; người yêu cầu.
  3. TAND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi thông cho anh Huỳnh Bá Thạnh, SN 1996, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Tổ dân phố La Vân, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 12 tháng 7 năm 2022 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Huỳnh Bá Thạnh liên hệ với TAND thị xã Đức Phổ theo địa chỉ: Số 25 đường Đỗ Quang Thắng, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Ngọc Vinh, SN 1958; địa chỉ: Tổ dân phố La Vân, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về anh Huỳnh Bá Thạnh thì thông báo cho TAND thị xã Đức Phổ theo địa chỉ như trên, UBND phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của anh Huỳnh Bá Thạnh thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.
  4. TAND huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình thông báo cho anh Hồ Văn Hiền, SN 1990, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Xóm Nghìa 1, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 06 năm 2016 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị Anh Hồ Văn Hiền liên hệ với TAND huyện Yên Thủy theo địa chỉ số 34, đường Hùng Vương, khu phố An Bình, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình để giải quyết việc ông Hồ Văn Minh, SN 1960, địa chỉ: Xóm Nghìa 1, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về anh Hồ Văn Hiền thì thông báo cho TAND huyện Yên Thủy theo địa chỉ như trên, UBND xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của anh Hồ Văn Hiền thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.
  5. TAND huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc thông báo cho ông Nguyễn Hữu Cành, SN 1961, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Lưỡng 1, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã bỏ nhà đi biệt tích từ năm 1995 cho đến nay chưa về, hiện không có tin tức xác thực là ông Cành hiện nay đang ở đâu, làm gì, còn sống hay đã chết. Ai biết thông tin gì về ông Cành đề nghị liên hệ đến TAND huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) hoặc liên hệ với con trai của ông Cành là anh Nguyễn Hữu Hiền, SN 1985, địa chỉ: Thôn Lưỡng 1, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng thông báo này nếu không có thông tin gì của ông Cành thì TAND huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giải quyết yêu cầu của người yêu cầu theo quy định của pháp luật.
  6. TAND thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng thông báo cho ông Lê Thanh Tâm, SN 1977, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: khóm Biển Trên A, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Ông Lê Thanh Tâm vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2020 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Lê Thanh Tâm liên hệ với TAND thị xã Vĩnh Châu theo địa chỉ: Số 9, đường 30/4, khóm 2, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng để giải quyết việc Bà Huỳnh Thị Thủy Uyên có yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về ông Lê Thanh Tâm thì thông báo cho TAND thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng theo địa chỉ như trên, Ủy Ban Nhân Dân Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Lê Thanh Tâm thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.
  7. TAND huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp thông báo cho anh Trần Anh Duy, SN 1994, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: số nhà 229/KDC ấp Long Phú, xã Hoà Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 25/7/2022 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị Trần Anh Duy liên hệ với TAND huyện Lai Vung theo địa chỉ: TDC, Khóm 2, TT Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp để giải quyết việc chị Trần Thị Ánh Dương, SN 2001, địa chỉ: số nhà 403/15 Bến Phú Định, phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về Trần Anh Duy như trên thì thông báo cho TAND huyện Lai Vung theo địa chỉ như trên, UBND xã Hoà Long và người yêu cầu Trần Thị Ánh Dương. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của Trần Anh Duy thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.
  8. TAND TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo: Ngày 17 tháng 10 năm 2024, Toà án nhân dân TP. Vũng Tàu đã thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm số: 771/2024/TLST-DS, về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo đơn khởi kiện của: Ông Hàn Văn Tấn, SN 1987, địa chỉ thường trú: 780/8/2 Bình Giã, Phường 10, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu; yêu cầu Toà án giải quyết: Buộc bà Hoàng Thị Phượng, SN 1985, địa chỉ: 02/B1 Lê Quang Định, phường 9, TP. Vũng Tàu phải trả cho ông Tấn tổng số tiền 570.476.712 đồng gồm 540.000.000 đồng tiền gốc và tiền lãi tạm tính từ ngày 30/6/2024 đến 22/01/2025 với mức lãi là 10%/năm. Chứng cứ khởi kiện: 02 Giấy vay tiền ngày 10/02/2023 (bản chính); 02 giấy sang nhượng đất và tài sản khác gắn liền với đất ghi ngày 21/7/2019 (bản photo), 01 Vận đơn ngày 29/5/2024 kèm thông báo ngày 29/5/2024 do ông Tấn ký thông báo (bản photo). Phiên tòa xét xử vụ án trên đang được tạm ngừng và mở lại vào lúc 14 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2025 tại Hội trường A2, Toà án nhân dân TP. Vũng Tàu; địa chỉ trụ sở: số 989, đường 2/9, phường 11, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Yêu cầu bà Phượng có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để tham gia phiên Tòa, nếu bà Phượng vắng mặt, Tòa án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.
  9. TAND huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre triệu tập bà Nguyễn Thị Hương, SN 1978 và ông Nguyễn Quốc Trung, SN 1978, cùng địa chỉ: Ấp An Lợi, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Là bị đơn trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn Thái Hoài Thân, SN 1995; Địa chỉ: Ấp Thới Khương, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre với bị đơn Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Quốc Trung. Phải có mặt tại Trụ sở TAND huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre vào lúc: 14 giờ ngày 10/3/2025 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (lần 1). 14 giờ ngày 21/3/2025 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (lần 2). 14 giờ ngày 08/4/2025 để tham gia phiên tòa sơ thẩm (lần 1). 14 giờ ngày 25/4/2025 để tham gia phiên tòa sơ thẩm (lần 2) nếu phiên tòa ngày 08/4/2025 bị hoãn.
  10. TAND huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên thông báo cho với ông Lương Anh Việt, SN 1978, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã vắng mặt tại nơi cư trú từ đầu năm 2022 cho đến nay không có tin tức gì. Nay ông Việt ở đâu về ngay TAND huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên theo địa chỉ: khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên hoặc ai biết được tin tức về ông Việt thì thông báo cho TAND huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (theo địa chỉ như trên); UBND xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên; Bà Lê Thị Hồng Phượng, SN 2003, địa chỉ: Khu 7, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. (Số điện thoại: 0388219278). Về việc quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú: không có yêu cầu. Quyết định này đương nhiên hết hiệu lực khi ông Việt trở về.
  11. TAND thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng thông báo cho ông Trần Minh Sừu, SN 1957, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: ấp Mỹ Tây B, xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1995 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Trần Minh Sừu liên hệ với TAND thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng theo địa chỉ số 08, đường Phạm Văn Đồng, khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng để giải quyết việc bà Võ Thị Điệp, địa chỉ cư trú ấp Mỹ Tây B, xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về ông Trần Minh Sừu thì thông báo cho TAND thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng theo địa chỉ như trên, UBND xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Trần Minh Sừu thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.
  12. TAND TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang thông báo cho bà Nguyễn Thị Thơm, SN 1975, nơi cư trú cuối cùng: thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng (nay là tổ dân phố Bình An, xã Tiền Phong, thành phố Bắc Giang), tỉnh Bắc Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 5 năm 2018 đến nay không có tin tức gì. Hiện bà Nguyễn Thị Thơm đang ở đâu liên hệ với TAND TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang - SĐT: 0973.585.836) để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của ông Nguyễn Văn Tân, SN 1968, địa chỉ: thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng (nay là tổ dân phố Bình An, phường Tiền Phong, thành phố Bắc Giang), tỉnh Bắc Giang). Ai biết được tin tức về Nguyễn Thị Thơm thì thông báo cho TAND TP. Bắc Giang theo địa chỉ như trên; UBND phường Tiền Phong, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Nguyễn Thị Thơm thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 16+17+18/2025)