Môi trường

Thời tiết ngày 19/3: Bắc Bộ đón không khí lạnh, có nơi dưới 10 độ

Minh Anh 19/03/2024 06:20

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ đón không khí lạnh từ rạng sáng ngày 19/3. Vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Chấm dứt tình trạng mưa, ẩm khu vực Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh mới. Trong sáng và đêm 19/3 là khoảng thời gian nhiệt độ xuống thấp nhất từ 12 đến 18 độ. Khu vực núi cao có nơi xuống dưới 10 độ.

Cùng với đó sẽ xuất hiện một số hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa dông, có nơi mưa to và nguy cơ gây ra lũ quét và sạt lở. Theo dự báo, lốc, mưa đá cũng có thể xảy ra ở khu vực vùng núi cao vì có sự khác biệt giữa hai khối khí nóng và lạnh.

ret-dam.jpg
Ảnh minh họa.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và rải rác kèm theo dông, cục bộ có mưa to. Từ chiều mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Tình trạng nắng nóng tại Nam Bộ vẫn chưa có dấu hiệu giảm, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức 34 đến 37 độ.

Thời tiết biển: Khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc biển Đông, cả huyện đảo Hoàng Sa có gió giật cấp 6, 7 giật cấp 8, 9 biển động. Các tàu thuyền hoạt động trên biển cần liên tục, duy trì thông tin liên lạc từ đất liền, chủ động tìm kiếm nơi neo đậu an toàn.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 19/3/2024:

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ sáng nay trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ; khu vực Tây Bắc 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi 13-16, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất : 19-21 độ, có nơi dưới 19 độ.

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ chiều mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ; từ gần sáng phía Bắc gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Bắc từ chiều mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ:

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 19/3: Bắc Bộ đón không khí lạnh, có nơi dưới 10 độ