Môi trường

Thời tiết ngày 14/3: Bắc Bộ mưa rải rác, độ ẩm cao

Minh Anh 14/03/2024 06:01

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do gió Đông Nam hoạt động mạnh đã gây mưa ẩm tại khu vực Bắc Bộ. Nam Bộ nắng nóng gia tăng, vùng cao điểm bao chùm khắp miền Đông có nơi 37 độ.

Không khí lạnh suy yếu cùng với sự hoạt động mạnh của gió Đông Nam đã khiến khu vực Đông Bắc Bộ mưa rải rác, độ ẩm trong không khí cao đạt ở mức từ 82 đến 90%.

Khu vực miền Trung, Tây Nguyên vẫn có nắng, nhiệt độ tăng dần từ 25 đến 31 độ. Bên cạnh đó, tình trạng nắng nóng tiếp tục gia tăng tại khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 34 đến 37 độ.

mua-am3.jpg
Gió Đông Nam hoạt động mạnh đã gây mưa ẩm tại khu vực Bắc Bộ.(Ảnh minh hoạ)

Thời tiết biển: Khu vực Vịnh Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, tầm nhìn dưới 1km. Hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa trời nắng, gió cấp 4,5.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 14/3/2024:

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, đêm có mưa rải rác, khu Tây Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa, mưa rào. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ:

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-25 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 14/3: Bắc Bộ mưa rải rác, độ ẩm cao