Môi trường

Thời tiết ngày 1/10: Mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, cảnh báo nguy cơ sạt lở

Minh Anh 01/10/2024 - 05:14

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dãy áp thấp nằm vắt ngang qua Bắc Bộ là nguyên nhân chính gây mưa diện rộng tại đây. Đến trưa, chiều không khí lạnh khô tràn xuống làm mưa và nhiệt độ giảm nhanh.

Từ đêm ngày 30/9 đến sáng ngày 1/10, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa từ 100 - 200mm. Do phải hứng nhiều ngày mưa liên tiếp nên kết cấu đất tại các vùng núi đã bị phá vỡ.

Người dân cần hết sức đề phòng sạt lở, lũ quét bất cứ lúc nào. Phải thường xuyên theo dõi những vết nứt trên tường nhà, sườn đồi; cây cối nghiêng; nước sông suối chuyển màu đục; mặt đất phồng lên, mặt đất rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất.

sat-lo.jpg
Cảnh báo nguy cơ sạt lở tại các vùng đồi núi, trung du Bắc Bộ.

Đến trưa, chiều ngày 1/10, không khí lạnh khô tràn xuống sẽ làm mưa và nhiệt độ giảm mạnh tại Bắc Bộ. Nhưng khi tương tác với địa hình của dãy Trường Sơn lại gây mưa dông diện rộng từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế. Có nơi mưa rất to, trên 150mm.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất ở khoảng 29 đến 33 độ. Buổi tối trời mưa, lượng mưa giảm từ 50-70mm.

Trên biển, bão Krathon dự báo sẽ di chuyển về hướng Đài Loan, Trung Quốc và không có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 01/10/2024:

Hà Nội

Có mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Chiều, tối ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa giảm. Nhiệt độ thấp nhất: 20-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và một số nơi, ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía nam có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía bắc gió nhẹ, gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 1/10: Mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, cảnh báo nguy cơ sạt lở