99,85% đảng bộ, chi bộ cơ sở trên cả nước đã tổ chức thành công đại hội

Trọng Bằng| 04/08/2020 11:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đến ngày 25/7/2020, cả nước đã có 52.031 đảng bộ, chi bộ cơ sở, đạt 99,85% tổng số tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thành công đại hội, là thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

 99,85% đảng bộ, chi bộ cơ sở trên cả nước đã tổ chức thành công đại hội

Toàn cảnh Hội nghị. (Nguồn: xaydungdang.org.vn)

Nhiều nội dung quan trọng được báo cáo tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng ngày 3/8/2020.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước, bảo đảm giữ an toàn về phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội, lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tổ chức 624/1305 đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Theo báo cáo tại Hội nghị tháng 7/2020, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp, khó lường. Việt Nam cũng đã ghi nhận các ca nhiễm mới từ cộng đồng và đã có một số người tử vong. Trong bối cảnh đó, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quyết tâm, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm yêu cầu tiến độ và chất lượng.

Một số kết quả nổi bật là: Kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả đại hội tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và ban hành văn bản rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng văn kiện, tổ chức thật tốt việc thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Đến ngày 25/7/2020, cả nước đã có 52.031 đảng bộ, chi bộ cơ sở (đạt 99,85% tổng số tổ chức cơ sở đảng) đã tổ chức thành công đại hội; đã tổ chức 624/1305 đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở (đạt 47,81%); bầu được 16.355 đồng chí cấp ủy viên, 4.896 đồng chí ủy viên ban thường vụ.

Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ cấu cấp ủy khóa mới cơ bản bảo đảm về số lượng, chất lượng nhất là tỷ lệ nữ (15,07%), tuổi trẻ dưới 40 (13,23%), dân tộc thiểu số (8,49%) tham gia cấp ủy đảm bảo theo yêu cầu. Bí thư cấp ủy không là người địa phương đạt 34,34%.

Một số đảng bộ đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước như Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Hà Nam, Đà Nẵng...

Toàn ngành hoàn thiện Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng; triển khai xây dựng Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng; tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quyết định và Thông báo phê duyệt bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương; tiếp tục tham mưu thẩm định quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Đã ban hành Thông báo về số lượng, tiêu chuẩn và định hướng cơ cấu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham mưu thẩm định 119 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý; phối hợp tổ chức khai giảng Lớp thứ 5 bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII gồm 40 học viên.

Quan tâm thực hiện chế độ, chính sách, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ không tái cử cấp uỷ, chính quyền, góp phần tạo điều kiện bố trí, sắp xếp nhân sự và thành công của đại hội các cấp...

Tránh tình trạng “làm đúng quy trình, quy định nhưng không chọn đúng người, đúng việc"

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi nhiệm vụ của toàn Ngành rất nặng nề, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian tới, ngành Xây dựng Đảng sẽ tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó góp phần hoàn thành Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm và chuẩn bị thật tốt cho Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tham mưu hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy phục vụ Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo Bộ Chính trị bảo đảm yêu cầu theo Kết luận số 79 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, cần gắn công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Tiến hành đúng quy định, hiệu quả quy trình nhân sự Ban Chấp hành Trung ương theo hướng dẫn của Trung ương.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là người đứng đầu, phải thật sự gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, các quy chế, quy định của Đảng trong quá trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc; tránh tình trạng “làm đúng quy trình, quy định nhưng không chọn đúng người, đúng việc”.

Đặc biệt coi trọng tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ, nhất là công tác nhân sự; các cơ quan tham mưu phải “đúng vai, thuộc bài”, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để kịp thời phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh, vướng mắc nổi lên để xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài các nhiệm vụ trên, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ được giao để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp từ nay đến hết quý III-2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Đồng thời nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay; rõ, chính xác kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự cấp ủy. Cần có kế hoạch cụ thể để tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước thềm đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
99,85% đảng bộ, chi bộ cơ sở trên cả nước đã tổ chức thành công đại hội