Thợ ảnh bị hai thanh niên đánh vì nhắc nhở việc dùng gậy đập hoa gạo

Phong Vân| 13/03/2021 16:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong quá trình chụp ảnh cho khách, thấy An dùng gậy đập hoa gạo nên anh S. đã nhắc nhở. An không nghe, còn cùng Hiệp đánh anh S. thương tích vùng đầu.

Ngày 13/3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Yên Dũng đã làm rõ vụ một thợ chụp ảnh bị hai thanh niên hành hung vì nhắc nhở việc dùng gậy đập hoa gạo.

Cụ thể, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 8/3, Công an xã Lãng Sơn nhận được đơn của anh Nguyễn Thành S (SN 1984, hộ khẩu thường trú tại Thôn Chùa, xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) trình báo về việc: Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5/3, khi đang chụp ảnh tại khu vực cây gạo cạnh "Miếu Bà Cô" thuộc địa phận thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng thì bị hai nam thanh niên cùng chụp ảnh tại địa điểm trên đánh gây thương tích ở vùng đầu và làm hỏng ống kính máy ảnh không lấy nét được.

a-11-.jpg
Cây gạo cạnh "Miếu Bà Cô" nơi xảy ra vụ xô xát.

Quá trình xác minh, Công an huyện Yên Dũng đã làm rõ, hai thanh niên là Hà Ngọc An (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại số nhà 2, ngõ 8, đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang) và Nguyễn Tuấn Hiệp (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại Thôn Mai Cao, xã Song Mai, TP Bắc Giang) là người xô xát với anh S.

Nguyên nhân ban đầu xác định do An dùng gậy đập hoa gạo rơi xuống với mục đích để chụp ảnh nên bị anh S. nhắc nhở. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn khiến anh S bị xây xát nhẹ.

Qua kiểm tra, ống kính máy ảnh của anh S. bị mất chế độ lấy nét. Quá trình làm việc, các bên đều khẳng định không có tác động ngoại lực vào ống kính máy ảnh.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Yên Dũng xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thợ ảnh bị hai thanh niên đánh vì nhắc nhở việc dùng gậy đập hoa gạo