Thiếu nữ tố bị hiếp dâm suốt 2 năm ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương

Ngọc An| 27/11/2019 13:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cô gái 18 tuổi vừa có đơn gửi Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) tố cáo bị một nhân viên ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương xâm hại.

Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) ngày 27/11 cho biết đã tiếp nhận tố cáo của em N.T.H (sinh 28/11/2001) về việc bị một nhân viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương hiếp dâm trong thời gian em ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương.

Theo nội dung tố cáo, khoảng giữa năm 2017, em H. bị đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội (tỉnh Bình Dương). Trong thời gian sống ở trung tâm (từ 2017-2019), em H. đã bị một nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương có hành vi xâm hại, hiếp dâm. Khi em H. chống cự và phản kháng thì bị nhân viên này đánh. 

Đến đầu năm 2019, H. chuyển về Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM trên đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM. 

Thiếu nữ tố bị hiếp dâm suốt 2 năm ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương

Em H. tố bị xâm hại suốt 2 năm ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương

Tại đây, phát hiện H. có tâm lý bất thường, hay la hét, hốt hoảng nên nhân viên của trung tâm đã động viên và H. đã kể lại sự việc mình bị hãm hiếp suốt 2 năm ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương.

Đến ngày 24/11/2019, em H. đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM. 

Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM cũng đã báo cáo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, phối hợp cung cấp hồ sơ cho Công an quận Bình Thạnh phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ việc, ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã gọi điện cho lãnh đạo tỉnh Bình Dương đề nghị địa phương khẩn trương vào cuộc và chỉ đạo giám đốc Sở LĐ-TB&XH và Bình Dương, cùng các đơn vị trực thuộc khác của Bộ xác minh xử lý vụ việc.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM và giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương chủ động nắm bắt sự việc, chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, các cá nhân liên quan, đồng thời phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Bên cạnh đó, các sở phải chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương rà soát công tác quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng, thực hiện theo quy định pháp luật và báo cáo về cho bộ trưởng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiếu nữ tố bị hiếp dâm suốt 2 năm ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương