Thiếu nữ bị sàm sỡ rồi đâm chết tại quán cà phê võng

T.T(TH)| 14/12/2015 20:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang ngồi uống nước, nghỉ ngơi ở quán cà phê võng, chị H bị đối tượng sấn tới sàm sỡ rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.

Vụ án mạng xảy ra vào trưa ngày 14/12, tại quán cà phê võng số 97, đường 6 Khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H (sinh năm 1993, ngụ tại quận 8, TP Hồ Chí Minh).

Tin tức pháp luật từ cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Đội trọng án Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hồ Chí Minh, tiến hành bắt giữ và lấy lời khai đối tượng gây ra vụ án.

Thiếu nữ bị sàm sỡ rồi đâm chết tại quán cà phê võng

Quán cà phê nơi xảy ra vụ án 

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên, chị H đang ngồi uống cà phê, nghỉ trưa tại quán cà phê võng thì La Văn Tài (sinh năm 1985, quê ở Trà Vinh) sấn tới sàm sỡ. Bị chị H phản ứng, Tài đã dùng dao mang theo đâm vào trán và lưng nạn nhân.

Ngay sau đó, người đi cùng Tài đã can ngăn để chị H chạy thoát nhưng Tài vẫn đuổi theo và đâm tiếp nhiều nhát khiến chị H gục xuống và tử vong. Những người có mặt tại quán lúc đó bỏ chạy tán loạn đồng thời điện báo cho cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 2/12/2015, một đối tượng đến quán cà phê Đợi Chờ nằm trên quốc lộ 50, đoạn qua ấp 1(xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) uống cà phê và đã dùng dao khống chế tiếp viên của quán. Lực lượng chức năng đã phải phá cửa để xông vào giải cứu cô gái sau gần 3 giờ bị đối tượng bắt giữ làm con tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiếu nữ bị sàm sỡ rồi đâm chết tại quán cà phê võng