Thí sinh nữ Việt Nam đoạt thành tích cao nhất tại Olympic Vật lý quốc tế

Hoài Đan| 12/07/2015 21:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 12/7, Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT cho hay 5 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lí quốc tế ở Ấn Độ đều giành được huy chương. Đặc biệt, năm nay, Việt Nam có thí sinh nữ đoạt thành tích cao nhất.

Thí sinh nữ Việt Nam đoạt thành tích cao nhất tại Olympic Vật lý quốc tế

Đoàn Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế 2015

Trong số 5 học sinh đi thi Olympic Vật lý quốc tế 2015, có 3 em đoạt Huy chương Vàng, 2 em đoạt Huy chương Bạc. Cụ thể, 3 Huy chương Vàng của đoàn Việt Nam thuộc về các em: Vũ Thanh Trung Nam, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội; Nguyễn Công Thành, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng; Đinh Thị Hương Thảo, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.

Đinh Thị Hương Thảo được nhận giải đặc biệt là thí sinh nữ có thành tích cao nhất tại Olympic Vật lý quốc tế 2015.

2 Huy chương Bạc gồm các em: Nguyễn Ngọc Khánh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An và em Nguyễn Quang Nam, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.

Như vậy, so với năm 2014, và so với các nước trong khu vực, Việt Nam đã vượt lên Singapore, Indonesia và Thái Lan và chỉ sau Trung Quốc và Đài Loan. 

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày mai (13/7/2015), Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức lễ đón đoàn dự thi Olympic Vật lí quốc tế năm 2015 và trao Bằng khen của Bộ trưởng cho các thí sinh đoạt giải tại sân bay quốc tế Nội Bài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thí sinh nữ Việt Nam đoạt thành tích cao nhất tại Olympic Vật lý quốc tế