Thí điểm tiêm vaccine cho người từ 12 đến 17 tuổi tại Đà Nẵng

Minh Anh| 13/10/2021 07:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đà Nẵng là một trong 3 địa phương được Bộ Y tế chọn thí điểm tiêm vaccine cho người từ 12 đến 17 tuổi. Đến nay, ngành y tế Đà Nẵng đã sẵn sàng nhân lực, vật tư để thực hiện công việc này.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 5 diễn ra ngày 12/10, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng là một trong 3 địa phương được Bộ Y tế chọn thí điểm tiêm vaccine cho người từ 12 đến 17 tuổi.

tiem3.jpeg
Khi người lớn đã chích ngừa thì làn sóng nguy hiểm của dịch bệnh sẽ dồn cho trẻ em, phụ huynh rất lo lắng về vấn đề này.

"Lãnh đạo Bộ Y tế trao đổi với lãnh đạo thành phố và đã thống nhất Đà Nẵng là một trong 3 địa phương được chọn. Chúng ta sẵn sàng thực hiện việc này", ông Quảng thông tin.

Được chọn thí điểm tiêm vaccine cũng là áp lực đối với thành phố, người đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các quận, huyện phải có phương án để chuẩn bị đảm bảo cho việc tiêm chủng được an toàn và đúng yêu cầu.

Bí thư Đà Nẵng cho biết thêm, đến nay, 93% dân số Đà Nẵng đã được tiêm vaccine. Theo đánh giá của Trung ương, TP là một trong 8 địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tiêm chủng.

tiem5.png
Đà Nẵng được chọn thí điểm tiêm vaccine cho người từ 12 đến 17 tuổi. Ảnh minh họa

Hiện nay, Đà Nẵng cần 600.000 liều vaccine để tiêm mũi 2. Lãnh đạo Bộ Y tế đã đồng ý phân bổ thêm cho Đà Nẵng 100.000 liều vaccine.

"Như vậy, Đà Nẵng còn thiếu 500.000 liều nữa. Đó là chưa kể sắp tới đây, có khoảng 150.000-200.000 sinh viên, công nhân các địa phương khác trở lại Đà Nẵng làm việc và học tập", ông Quảng nói và đề nghị ngành y tế phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 2 cho người trên 18 tuổi trong năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thí điểm tiêm vaccine cho người từ 12 đến 17 tuổi tại Đà Nẵng