Thể thao

Thêm huy chương vàng, Việt Nam vẫn ở vị trí 21 trên bảng tổng sắp

Minh Anh 07/10/2023 - 06:23

Trong ngày thi đấu 6/10 tại Asiad 19, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 1 HCV, 1 HCB, 1HCĐ. Dù vậy chúng ta vẫn tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương.

HCV trong ngày thi đấu 6/10 thuộc về nội dung kata (diễn quyền) đồng đội nữ môn karate Asiad 19 với sự tham gia của 3 VĐV: Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm và Lưu Thị Thu Uyên.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện, ba cô gái của karate Việt Nam đã có màn trình diễn vô cùng thuyết phục. Với độ khó cao và điểm đồng đều tuyệt đối. Tổng điểm là 42,70 tấm huy chương vàng là hoàn toàn xứng đáng với Phương, Trâm và Thu Uyên.

Ban huấn luyện đã vô cùng tự hào nhưng cũng không quá bất ngờ. Ngoài nỗ lực của các VĐV thì việc Nhật Bản - đất nước khai sinh ra môn karate - bất ngờ bỏ không thi đấu nội dung này cũng là một lợi thế cho Việt Nam.

hinh-anh-06-10-2023-luc-23.57.jpeg
Karate Việt Nam mang về 1 HC vàng, 1 HC bạc. (Ảnh: Quý Lượng)

Khi chỉ có 4 quốc gia Đông Nam Á tham dự, đội kata nữ Việt Nam được đánh giá mạnh nhất. Cũng nội dung này tại kỳ SEA Games 32 mới diễn ra cách đây 5 tháng, các VĐV của chúng ta đã mang về huy chương vàng cho Việt Nam.

Cũng trong ngày thi đấu 6/10, đoàn thể thao Việt Nam mang về thêm 1 HCB và 1 HCĐ. Tính đến thời điểm này, Việt Nam giành 3 HCV, 4 HCB và 17 HCĐ, tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương.

Dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương là đoàn thể thao chủ nhà Trung Quốc với 187 HCV, 104 HCB và 62 HCĐ. Con số này vẫn chưa thể dừng lại.

Trong 2 ngày thi đấu cuối, vẫn còn 49 bộ huy chương nữa chờ chủ nhân. Đoàn thể thao Trung Quốc còn cơ hội vượt qua kỉ lục giành 199 HCV tại Asiad 16.

Đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương Asiad 19 là Nhật Bản (47 HCV, 57 HCB và 62 HCĐ). Đoàn thể thao Hàn Quốc xếp thứ 3 với 36 HCV, 49 HCB và 84 HCĐ.

Trong tốp 5 còn có Ấn Độ và Uzbekistan. Các đoàn Đài Bắc Trung Hoa, Triều Tiên, Thái Lan, Bahrain, Kazakhstan đứng ở các vị trí tiếp theo trong tốp 10.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm huy chương vàng, Việt Nam vẫn ở vị trí 21 trên bảng tổng sắp