Chiều 31/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Sơn (SN 1975) và Nguyễn Thị Chăng (SN 1974) cùng thường trú tại khu phố Suối Mây, Đặc khu Phú Quốc để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Công an tỉnh An Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Diền (SN 1955), Nguyễn Quốc Diên (SN 1989), Diệp Duy Hào (SN 1996), Diệp Duy Dũng (SN 1976), Diệp Khánh Quang (SN 2000), cùng ngụ ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là Đặc khu Phú Quốc, An Giang), để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại khu vực sân bay Quốc tế Phú Quốc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phát hiện thêm đối tượng Nguyễn Quốc Sơn (là con ruột của Nguyễn Văn Diền) và Nguyễn Thị Chăng (vợ của Sơn) đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,6 tỷ đồng của ông N.V.S. (SN 1950, cư trú khu phố Suối Mây, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), thông qua việc chuyển nhượng thửa đất với diện tích 37.849,76 m2 và lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4 tỷ đồng của ông P.T.Đ. (SN 1960, cư trú: khu phố Rạch Hàm, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), thông qua việc chuyển nhượng thửa đất với diện tích 20.200m2 cùng thuộc khu phố Suối Mây, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Toàn bộ diện tích 37.849,76m2 và thửa đất có diện tích 20.200m2 thuộc các thửa đất mà Sơn và Chăng ký chuyển nhượng thuộc sử dụng của các cá nhân khác và là đất do UBND xã Dương Tơ quản lý.
Năm 2010, UBND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang cũ) đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ trong dự án sân bay Quốc tế Phú Quốc và đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ cho các cá nhân có liên quan. Đồng thời, toàn bộ diện tích 2 thửa đất trên nằm trong khu vực Sân bay Quốc tế Phú Quốc, được UBND tỉnh Kiên Giang (cũ) cấp GCN QSDĐ cho Cảng vụ Hàng không Miền Nam.
Cơ quan điều tra xác định 2 vợ chồng đối tượng Nguyễn Quốc Sơn và Nguyễn Thị Chăng đã dùng thủ đoạn gian dối, hợp thức đất của những cá nhân, tổ chức khác thành đất của gia đình, có nguồn gốc khai khẩn để bán cho ông N.V.S. và ông P.T.Đ. để chiếm đoạt tổng số tiền là 6,6 tỷ đồng.
Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của 2 đối tượng Sơn và Chăng. Quá trình khám xét thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án.
Theo Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.
Đề nghị các bị hại có liên quan liên hệ Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang để được hướng dẫn, xử lý. Công an tỉnh An Giang cũng đề nghị những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm như nhóm đối tượng trên nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.