Thể thao

Thể thao Việt Nam có tấm vé thứ tư tham dự Olympic Paris 2024

Minh Anh 10/01/2024 - 17:52

Vượt qua hai đối thủ đến từ Singapore và Iran, Lê Thị Mộng Tuyền xuất sắc giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024 cho Thể thao Việt Nam ở nội dung 10m súng trường hơi nữ.

Giải bắn súng vô địch châu Á 2024 diễn ra từ ngày 4/1 đến ngày 18/1 tại Indonesia. Giải đấu này được tính như vòng loại cạnh tranh tấm vé dự Olympic Paris 2024.

mong-tuyen.jpg
Lê Thị Mộng Tuyền giành vé tham dự Olympic Paris 2024.

Bắn súng Việt Nam tham dự với 11 thành viên: Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang (súng ngắn nữ), Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Phan Công Minh, Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam, Phan Xuân Chuyên (súng ngắn nam), Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thảo (súng trường nữ).

Đến chiều nay (ngày 10/1) xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền đã cạnh tranh tấm vé tới Paris với 2 đối thủ từ Singapore và Iran. VĐV Việt Nam đã chiến thắng và xuất sắc có được tấm vé thứ 4 tại giải thể thao lớn nhất hành tinh.

Trước đó, thể thao Việt Nam đã có 3 vé dự Olympic Paris 2024. Các VĐV đại diện cho Việt Nam tham gia tranh tài ở Olympic 2024 gồm Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), Trịnh Thu Vinh (bắn súng).

Thể thao Việt Nam phấn đấu có từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024. Hiện, chúng ta có khoảng 30 VĐV tranh chấp suất tham dự Olympic ở các môn điền kinh, thể thao dưới nước, bắn súng, cử tạ, xe đạp, cầu lông, boxing, taekwondo, thể dục dụng cụ, đua thuyền, cầu lông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thể thao Việt Nam có tấm vé thứ tư tham dự Olympic Paris 2024