Vỡ đập hồ chứa chất thải ở Brazil: Hơn 300 người mất tích

Bạch Dương| 26/01/2019 15:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đã có 9 người thiệt mạng, trong khi số công nhân được thông báo mất tích đã lên tới hơn 300 người, trong vụ vỡ đập hồ chứa chất thải tại Brazil ngày 25/1.

Vỡ đập hồ chứa chất thải ở Brazil: Hơn 300 người mất tích

Máy bay trực thăng chở lực lượng cứu hộ đến hiện trường vụ vỡ đập hồ chứa chất thải để tìm kiếm người mất tích

Đó là thông tin mới nhất vừa được Bloomberg cập nhật ngày 26/1, về sự cố kinh hoàng tại mỏ quặng sắt Corrego do Feijao ở bang Minas Gerais, miền Đông Nam Brazil.

Như tin đã đưa, vụ vỡ đập hồ chứa chất thải tại mỏ quặng sắt Corrego do Feijao thuộc sở hữu của Tập đoàn khai thác khoáng sản Vale, nhà sản xuất và khai thác sắt lớn nhất thế giới, đã làm tràn hàng nghìn mét khối bùn và nước xuống khu vực dân cư ở thị trấn Vila Ferteco.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, hồ chứa có khoảng 1 triệu mét khối chất thải khoáng sản.

Lực lượng cứu hộ và phòng vệ dân sự bang Minas Gerais đã triển khai công tác sơ tán người dân, cũng như tìm kiếm những người mất tích.

Hiện vẫn còn một số khu dân cư bị cô lập và chưa thể tiếp cận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vỡ đập hồ chứa chất thải ở Brazil: Hơn 300 người mất tích