Trực tuyến với Tổng thống Putin: Đã gần 1 triệu câu hỏi gửi lãnh đạo Nga

Bạch Dương (Theo Sputnik)| 19/06/2019 10:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đã có gần 1 triệu câu hỏi được gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc tiếp xúc trực tuyến của ông chủ Điện Kremlin với nhân dân dự kiến diễn ra vào ngày mai (20/6), Sputnik đưa tin.

Trực tuyến với Tổng thống Putin: Đã gần 1 triệu câu hỏi gửi lãnh đạo Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc tiếp xúc trực tuyến với người dân vào năm 2015

Theo Sputnik, dẫn dữ liệu từ các trung tâm liên lạc, kênh truyền hình Nga Rossiya 24 cho biết, tính đến 18h00 chiều 18/6 (giờ Moscow, tức 22h00 cùng ngày theo giờ Hà Nội), đường dây trực tuyến với Tổng thống Putin đã nhận được 953.226 câu hỏi.

Cụ thể trong số này, 563084 câu hỏi được nhận qua điện thoại, 264.775 câu hỏi được gửi qua SMS và MMS, 42.100 cuộc gọi khác đã được gửi tới trang web.

Cuộc tiếp xúc trực tuyến của Tổng thống Putin với người dân sẽ bắt đầu vào lúc 12h00 ngày 20/6 (theo giờ Moscow, tức 16h00 cùng ngày theo giờ Hà Nội).

Sputnik cho biết sẽ tường thuật trực tiếp về cuộc tiếp xúc trực tuyến này trên trang tin điện tử của hãng. Việc tiếp nhận các câu hỏi bắt đầu từ 8h00 ngày 9/6 (giờ Moscow, tức 12h00 cùng ngày theo giờ Việt Nam) và sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc chương trình vào ngày 20/6. Dự kiến những câu hỏi thú vị và phù hợp nhất sẽ được gửi đến nhà lãnh đạo Nga trong buổi phát sóng trực tiếp.

Chương trình đường dây trực tiếp với Tổng thống Putin đã được thực hiện tới lần thứ 17. Chương trình này được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2001 và kể từ đó đã được tiến hành một cách bài bản. Chỉ có hai năm 2004 và 2012 là không tổ chức đường dây nóng với Tổng thống Putin.

Chương trình phát sóng trực tiếp với Tổng thống đầu tiên diễn ra vào năm 2011 và kéo dài 2 giờ 20 phút, trong thời gian đó ông Putin đã trả lời 47 câu hỏi.  

Năm ngoái, cuộc tiếp xúc trực tuyến của Tổng thống Putin với nhân dân kéo dài 4 giờ 20 phút. Tổng cộng, người dân đã gửi đến 2 triệu câu hỏi, và Tổng thống Putin đã trả lời 73 câu hỏi.

Trong cuộc tiếp xúc trực tuyến này, người dân chủ yếu đặt ra các câu hỏi liên quan đến các vấn đề xã hội liên quan đến vấn đề nhà ở và tiện ích xã hội, kinh tế và thể thao.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng được hỏi những vấn đề về hoạt động của các blogger, về việc đóng cửa một số mạng xã hội, tiền điện tử, người kế nhiệm của Tổng thống và niềm tin vào Chúa.

Theo một nghiên cứu của công ty Mediascope, đường dây trực tiếp với Tổng thống Putin năm 2018 đã thu hút được khoảng 5,8 triệu người Nga theo dõi.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trực tuyến với Tổng thống Putin: Đã gần 1 triệu câu hỏi gửi lãnh đạo Nga